Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đồng Nai thống nhất danh sách chính thức người ứng cử

Ngày 11/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tất Độ cho biết, từ ngày 4 đến 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường trong tỉnh phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 24 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đến ngày 9/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhận đầy đủ biên bản hội nghị; đánh giá việc tổ chức các hội nghị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thời gian, công khai, dân chủ, bình đẳng. Tổng số cử tri được mời tham dự là 2.684 người, trong đó có 1.709 cử tri tham dự, đạt 63,67%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách chính thức gồm 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ gửi biên bản, báo cáo và các tài liệu liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; tổ chức các hội nghị cử tri để các ứng cử viên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, thực hiện vận động bầu cử theo đúng quy định. Hội nghị lần này là lần cuối, kết thúc ba vòng của quy trình hiệp thương. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo chất lượng và tiến độ, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng đề nghị và kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và cử tri trong tỉnh tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp tổ chức; tích cực tham gia bầu cử vào ngày 15/3/2026, thực hiện đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của công dân, góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất đối với danh sách chính thức 150 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.