Bầu cử quốc hội tại CH Cyprus

Cử tri CH Cyprus ngày 30/5 đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội nước này trong bối cảnh vụ bê bối "hộ chiếu vàng" đang ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền đương nhiệm.
Chú thích ảnh
Một phụ nữ đeo khẩu trang bảo vệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tại một điểm bỏ phiếu, ngày 30/5/2021. Ảnh: Reuters

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào 7h sáng 30/5 và đóng cửa lúc 18h địa phương, tức 22h theo giờ Việt Nam. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ dự kiến công bố 1 giờ sau đó. Trên cả nước có tổng cộng 1.150 điểm bỏ phiếu. Các cử tri mắc COVID-19 có thể bỏ phiếu thông qua 9 đơn vị bầu cử di dộng. 

Cuộc bầu cử quốc hội Cyprus ghi nhận số ứng cử viên tham gia kỷ lục, 659 người. Theo cơ quan bầu cử Cyprus, gần 558.000 cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu ra 56 thành viên mới cho cơ quan lập pháp. 

Đảng DISY bảo thủ của Tổng thống Nicos Anastasiades dự kiến sẽ vẫn là đảng lớn nhất trong cơ quan lập pháp CH Cyprus, tuy nhiên đảng này được dự báo một lần nữa không giành được thế đa số, buộc ông Anastasiades tiếp tục điều hành đất nước qua một chính phủ thiểu số. Cuộc bầu cử quốc hội lần này có ý nghĩa đánh giá uy tín của Tổng thống Anastasiades - người có nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2023. 

Hiện CH Cyprus đang nỗ lực khôi phục uy tín sau vụ bê bối mua bán hộ chiếu từng khiến Chủ tịch Quốc hội Demetris Syllouris đã phải từ chức hồi tháng 10/2020. Thêm vào đó, nước này cũng đang đối với với vấn nạn người di cư khi quốc gia châu Âu này có tỷ lệ người di cư xin tị nạn lần đầu cao nhất Liên minh châu Âu (EU), theo thống kê của Eurostat.

Chính phủ Cyprus từng thừa nhận nước này đang trong tình trạng khẩn cấp do dòng người di cư từ Syria. Ngoài 2 vấn đề trên, sự chia rẽ nhiều thập niên qua giữa cộng đồng người Cyprus gốc Hy Lạp và cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ trên quốc đảo này là yếu tố có chút ảnh hưởng tới chiến dịch bầu cử năm nay.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.