Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 6/12, tại Kỳ họp họp thứ 9, Khóa XIII, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Cao Tường Huy và Lê Ngọc Hân. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Theo đó, ông Cao Tường Huy được 71/71 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tín nhiệm bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Cao Tường Huy sinh ngày 11/8/1973, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu. 

Cùng ngày, bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, được bầu bổ sung vào thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ 9, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 5-7/12, tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, bàn và quyết nghị nhiều một số nội dung quan trọng: thông qua nội dung liên quan đến biên chế của cả hệ thống chính trị; thông qua một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách hỗ trợ nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020. Cùng với đó, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ thời gian đầu hoạt động để khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và một số cơ chế, chính sách nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh...

Theo báo cáo của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Ninh tiếp tục tăng nhanh, bền vững theo từng năm, cụ thể năm 2018, đạt 11,1%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Với thu ngân sách đạt 40.500 tỷ đồng, Quảng Ninh giữ vững vị trí nhóm 5 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất cả nước.

Bên cạnh đó, chi thường xuyên được tiết kiệm, tổng chi đầu tư phát triển vượt mức trên 50% tổng chi ngân sách địa phương theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra; đã thu hút đầu tư xã hội hóa tạo động lực tăng nhanh tỷ trọng cơ cấu dịch vụ, phát triển bền vững thông qua các dự án lớn vừa hoàn thành như đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn, cầu Bạch Đằng, sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng khách quốc tế Hòn Gai, các dự án dịch vụ cao cấp như sân golf, trung tâm hội nghị, khách sạn cao cấp, góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch hiện đại, đẳng cấp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng dựa trên lợi thế phát triển dịch vụ, du lịch, kinh tế biên mậu, cảng biển; triển khai các giải pháp quyết liệt phấn đấu vượt thu ngân sách năm 2019 cao nhất, để vừa đảm bảo các khoản chi cho con người, vừa tiếp tục bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, đề ra những giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, hỗ trợ khởi nghiệp, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.