Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã kết thúc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Điện Biên đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh quan trọng.
Sau 3 ngày làm việc, chiều 8/7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã kết thúc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Điện Biên đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh quan trọng.
Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ảnh 1

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: dienbientv.vn

Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay các ông Phạm Xuân Kôi và Hoàng Văn Nhân đến tuổi nghỉ hưu. Ông Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo và ông Nguyễn Thành Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011-2016.Ông Lê Văn Quý, sinh năm 1961, quê xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng; chuyên môn nghiệp vụ là Thạc sĩ quản lý giáo dục, trúng cử với tỷ lệ 39/43 phiếu bầu. Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, ông Lê Văn Quý từng đảm nhận các chức vụ: Trưởng Phòng Giáo dục huyện Điện Biên; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.Ông Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1965, quê xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; chuyên môn nghiệp vụ là Kỹ sư xây dựng, trúng cử với tỷ lệ 36/43 phiếu bầu. Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Thành Phong từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay, Bí thư thị xã Mường Lay, Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.Cũng tại phiên họp này, các đại biểu đã bầu ông Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa 2011-2016, thay ông Nguyễn Quốc Tuân đến tuổi nghỉ hưu.Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo các sở, ngành đã nghiêm túc trả lời nhiều ý kiến thắc mắc của các cử tri trước kỳ họp; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề nóng trên địa bàn. Kết thúc kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên đã thông qua 13 Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Trường Đại học Điện Biên; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc ban hành định hướng nội dung Quy ước của thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố; Nghị quyết về việc Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2015...
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.