Bắt tạm giam đối tượng dụ dỗ, ép buộc học sinh thực hiện hành vi nhạy cảm trên mạng

Ngày 16/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ an, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quang (sinh năm 1999, trú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) về hành vi “sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” quy định tại khoản 2, Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Duy Quang (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, đầu tháng 5/2025, Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận đơn trình báo của bà C.H (trú tại huyện Đức Trọng) về việc phát hiện con gái mình là cháu H.A (sinh năm 2010) bị một tài khoản tên “Nguyễn Minh Hiếu” trên mạng xã hội facebook đe dọa, ép buộc phải thực hiện hành vi khiêu dâm qua cuộc gọi video call trên các ứng dụng hỗ trợ cuộc gọi video như: BigoLive, Messenger…

Sáng 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng), Công an xã Hiệp Thạnh, Công an xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương bắt giữ Nguyễn Duy Quang khi đối tượng này đang sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Minh Hiếu” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thu giữ toàn bộ thiết bị điện tử của đối tượng.

Qua đấu tranh, Nguyễn Duy Quang khai nhận, từ đầu tháng 8/2024, đối tượng đã tạo lập tài khoản trên mạng xã hội facebook với nhiều tên gọi như “Quang Nguyen”, “Nguyễn Minh Hiếu”, sau đó tìm kiếm các tài khoản facebook của các học sinh tại tỉnh Lâm Đồng để kết bạn.

Quá trình nhắn tin trao đổi, làm quen, Quang tự giới thiệu mình là chủ cửa hàng quần áo tại trung tâm thành phố Đà Lạt, có điều kiện kinh tế…, đồng thời dụ dỗ các em học sinh chụp hình, quay video nhạy cảm để gửi cho đối tượng. Đổi lại, đối tượng sẽ gửi card điện thoại hoặc hứa hẹn sẽ mua điện thoại Iphone, đưa đón các em đi chơi...

Sau khi các em gửi hình ảnh, video cho Nguyễn Duy Quang, đối tượng tiếp tục dụ dỗ, đe dọa các em phải gọi video nhóm và thực hiện các hoạt động nhạy cảm trong các nhóm Messenger do đối tượng lập ra. Nếu các em không thực hiện, Nguyễn Duy Quang dọa sẽ gửi các hình ảnh, video này của các em đến người thân, bạn bè và đăng tải trên không gian mạng, buộc các em phải thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Nguyễn Duy Quang thu lợi bằng cách thu tiền qua hình thức nạp card điện thoại của các tài khoản tham gia nhóm để xem video của các em.

Với phương thức nêu trên, từ tháng 8/2024 đến nay, đối tượng đã dụ dỗ, đe dọa và thực hiện hành vi vi phạm đối với ít nhất 4 nạn nhân là học sinh đang học bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông tại tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hành vi của đối tượng Nguyễn Duy Quang là rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, tâm lý và sự phát triển của trẻ em. Vì vậy, người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các bậc phụ huynh khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật…

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

Quảng Trị chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

Trước hơn ba tháng so với thời điểm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật vào cuộc sống, trong đó tập trung quán triệt quy định mới, rà soát hệ thống văn bản, số hóa hồ sơ và cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố

Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố

Ngày 3/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ về việc khởi tố thêm 7 bị can có liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố ở phường Sóc Trăng. Các đối tượng này đều bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".