Bắt quả tang nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Đường thủy (PC68), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Ba Vì và các đơn vị nghiệp vụ tập trung làm rõ hành vi vi phạm của nhiều tàu khai thác cát, vận chuyển cát trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ vào rạng sáng 30/3.

Trước đó, vào thời điểm nói trên, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ nhiều khai thác cát, vận chuyển cát trái phép trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Tại thời điểm kiểm tra, 13 phương tiện khai thác, vận chuyển cát gồm 4 tàu cuốc, 2 tàu hút và 7 tàu chở cát có trọng tải khoảng 500 tấn mỗi tàu, đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Ở khu vực sông Hồng đoạn qua thị trấn Tây Đằng, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ 4 tàu cuốc của Công ty Cổ phần Quảng Tây và 2 tàu của người dân tổ chức khai thác cát trái phép.

Theo thông tin ban đầu, 7 tàu chở cát trên đang mua cát của Công ty Cổ phần Quảng Tây. Công ty này có giấy phép khai thác khoáng sản do UBND thành phố Hà Nội cấp năm 2015 với diện tích khai thác là 20 ha, trữ lượng 1,039 triệu m3 trong thời hạn 10 năm.

Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, công ty này đã khai thác không đúng vị trí theo giấy phép. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vị trí Công ty Cổ phần Quảng Tây khai thác là trái phép.

Bên cạnh đó, theo giấy phép, Công ty cổ phần Quảng Tây không được phép sử dụng phương tiện thủy để khai thác, vận chuyển cát mà phải sử dụng phương tiện đường bộ. Công ty này đã sử dụng 4 tàu cuốc công suất lớn múc cát dưới lòng sông để bán cho các tàu mua.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.