Bất ngờ với loại tên lửa trong vụ phóng mới nhất của Triều Tiên

Ngày 5/4, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết loại tên lửa mới nhất mà Triều Tiên vừa tiến hành phóng là một phiên bản của tên lửa Scud có tầm bắn xa hơn.
Bất ngờ với loại tên lửa trong vụ phóng mới nhất của Triều Tiên ảnh 1

Các tên lửa đạn đạo được phóng trong một cuộc diễn tập của các đơn vị pháo binh thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh:YONHAP/TTXVN

Trước đó, giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15.

Theo quan chức giấu tên này, tên lửa Scud-ER nêu trên là phiên bản cải tiến từ tên lửa tầm ngắn Scud có tầm bắn 500-700 km. Người này cũng cho biết, tên lửa được Triều Tiên sử dụng trong vụ phóng sáng 5/4 chỉ bay được khoảng 60km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Loại tên lửa Scud sử dụng nhiên liệu lỏng, trong khi KN-15 sử dụng nhiên liệu rắn, đồng nghĩa với việc chúng sẽ dễ di chuyển hơn và không cần chuẩn bị nhiều trước khi phóng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, đây có thể là lần thứ hai Bình Nhưỡng tiến hành thử một công nghệ mới.

Vụ phóng mới nhất diễn ra trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tuần này tại Washington (Mỹ). Một trong các chủ đề dự kiến được hai lãnh đạo thảo luận tại cuộc gặp tới là gia tăng sức ép nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển tên lửa. Hồi tháng 2, Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo, chỉ một ngày sau khi ông Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mỹ, trong đó hai lãnh đạo nhất trí phối hợp đảm bảo phòng thủ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên. Trong tháng 3 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng tổng cộng 6 quả tên lửa, trong đó có 5 tên lửa đạn đạo Scud-ER, nhằm phản ứng với các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Trước đó, trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm nước này thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo.

* Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/4 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Moskva trong hai ngày 11-12/4 tới. Theo Bộ trên, ông Tillerson và người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov sẽ thảo luận các vấn đề an ninh quốc tế, trong đó có Triều Tiên, Syria và Ukraine.

TTXVN/Tin Tức (TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).