Bắt khẩn cấp đối tượng 'phù phép' đất công thành đất tư

Lợi dụng việc đền bù đất bán ngập của công trình thủy điện Plei Krông, ông Nguyễn Hồng Đức đã tiến hành khai lập các giấy tờ và làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biến đất của Hợp tác xã Hương Nguyên, Kon Tum thành đất của mình để trục lợi hàng trăm triệu đồng.
Liên quan đến vụ “Biến đất công thành đất tư để trục lợi hàng trăm triệu đồng” tại Kon Tum, chiều 11/7, Công an huyện Đăk Hà ( Kon Tum) đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Hồng Đức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt khẩn cấp đối tượng 'phù phép' đất công thành đất tư ảnh 1

Công trình chính thuỷ điện Plei Krông. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN.


Theo đó, ông Đức sẽ bị tạm giam trong 4 tháng để điều tra về hành vi gian dối trong việc kê khai lập các văn bản giấy tờ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được nhận tiền bồi thường tại lòng hồ thủy điện Plei Krông Kon Tum.
Theo kết luận điều tra ban đầu của cơ quan chức năng: Lợi dụng việc đền bù đất bán ngập của công trình thủy điện Plei Krông, ông Nguyễn Hồng Đức (trú tại thôn Hải Nguyên, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) đã tiến hành khai lập các giấy tờ và làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biến đất của Hợp tác xã (HTX) Hương Nguyên thành đất của mình để trục lợi hàng trăm triệu đồng.Ông Đức đã tự nhận 11.352,5 m2 đất là của mình để được đền bù trên 240 triệu đồng, trong đó có 198 triệu đồng tiền hoa màu trên đất và 42 triệu đồng đền bù tiền đất. Một phần còn lại của lô đất (5.278m2), ông Đức cùng một số đối tượng khác đã hợp thức hóa khi tiến hành làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn bộ 2 lô đất trên đều là của UBND huyện giao cho HTX Hương Nguyên năm 2008 để HTX khai thác, kinh doanh. Vụ việc trên cũng đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác minh tại Công văn số 91/TN&MT-GQĐ ngày 08/5/2012, toàn bộ lô đất trên (5.278m2 nông nghiệp) được UBND huyện ký Bìa đỏ ngày 1/6/2010, cấp quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hồng Đức là cấp chồng lên diện tích 10,34 ha đã tạm giao cho HTX Hương Nguyên vào năm 2008. Đối với lô đất được đền bù của thủy điện Plei Krông cũng được Phòng Môi trường xác minh có dấu hiệu sai phạm.Sỹ Thắng

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.