TP Hồ Chí Minh siết việc quản lý nhà đất của doanh nghiệp Nhà nước

TP Hồ Chi Minh sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn trái phép, để đất trống, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng và xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc, đồng thời yêu cầu kiên quyết thu hồi các trường hợp sử dụng sai mục đích, vi phạm quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Một khu đất tại phường Cát Lái (TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, các tổng công ty, công ty trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh phải khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất đang quản lý; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới được giao; thực hiện đầy đủ việc đăng ký, kê khai và nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, bán tài sản gắn liền với đất phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn hoặc không còn nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp phải thực hiện trả lại Nhà nước. Trường hợp có quyết định thu hồi, các đơn vị liên quan phải bàn giao đất cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, việc rà soát, lập và quản lý phương án sử dụng đất phải tuân thủ phương án đã được phê duyệt. Trường hợp bán tài sản cố định gắn liền với đất phải thực hiện đấu giá theo quy định pháp luật, tránh thất thoát tài sản Nhà nước.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch, xây dựng liên quan đến cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp Nhà nước, phục vụ công tác quản lý, xử lý. Đồng thời, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và UBND các đị phương khẩn trương tiếp nhận, quản lý các cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài gây lãng phí.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm rà soát, giải quyết hồ sơ pháp lý về đất đai của doanh nghiệp nhà nước (kể cả doanh nghiệp đã cổ phần hóa) theo đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng thời hạn, không gây phiền hà. Thành phố yêu cầu kiên quyết thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng sai mục đích; cho mượn, cho thuê trái quy định; để bị lấn chiếm; không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ; không thực hiện nghĩa vụ tài chính; hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất. Việc giao, cho thuê đất phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Song song đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo UBND các xã, phường, đặc khu phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc. Khi phát hiện các trường hợp sử dụng sai mục đích, cho thuê trái phép hoặc để đất trống, địa phương có trách nhiệm kịp thời xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan chuyên môn để xem xét giải quyết.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
Lãng phí đất công tại Hà Nội
Lãng phí đất công tại Hà Nội

Hà Nội đang xảy ra một nghịch lý: Người dân thì thiếu đất ở, thiếu bệnh viện, trường học, nhà văn hóa - trong khi nhiều trụ sở làm việc, đất ở... tài sản công khác lại đang bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN