Bất cập phòng cháy khu công nghiệp - Bài cuối: Sớm hoàn thiện hạ tầng

Thanh Hóa có 9 khu công nghiệp đang hoạt động, tuy nhiện mới chỉ có hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 1 Khu công nghiệp Lễ Môn (thành phố Thanh Hóa) là hoàn thiện hạ tầng khung phòng cháy, chữa cháy, đã được thẩm duyệt và nghiệm thu. Tất cả các khu công nghiệp khác đều chưa hoàn thiện hạ tầng khung phòng cháy, chữa cháy do chưa đúng, đủ yêu cầu hoặc vì nhiều nguyên nhân khác nên chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định mới.
Chú thích ảnh
Công ty TNHH một thành viên In Đông Á (Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga) đã bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng do đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu, đồng thời áp dụng biện pháp tạm đình chỉ để bổ sung, đầu tư các hạng mục công trình phòng cháy, chữa cháy theo quy định mới. Ảnh: TTXVN phát

Theo quy định, hệ thống hạ tầng khung của khu công nghiệp phải có hồ lớn chứa nước dự trữ, hệ thống đường ống với các họng nước chờ, đấu nối đến tận hàng rào các doanh nghiệp. Vậy nhưng, hệ thống hạ tầng phòng cháy, chữa cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga dù đã đi vào hoạt động cách đây hơn 10 năm vẫn chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu.

Qua kiểm tra của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga giai đoạn 1 hiện có 19 trụ cấp nước; trong đó chỉ 4 trụ có nước nhưng hư hỏng, hoen rỉ, áp lực nước không đảm bảo, 15 trụ không có nước do không mở được van tổng, đã hư hỏng hoặc không có ống dẫn vào trụ. Tất cả các trụ này sẽ không thể vận hành và cấp nước khi có yêu cầu chữa cháy.

Còn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga giai đoạn 2, tuy có chủ đầu tư hạ tầng là Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng nhưng hạ tầng phòng cháy, chữa cháy cũng chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu; chưa được trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định mới.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân dẫn đến những cất cập về hạ tầng phòng cháy chữa cháy ở các khu công nghiệp là do đa số doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ khi thành lập khu công nghiệp, nhưng quy định của pháp luật về xây dựng, bổ sung, sửa đổi nhiều lần. Thẩm quyền thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình cũng thay đổi thường xuyên, ảnh hưởng đến khâu quản lý Nhà nước.

Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động từ trước khi Nghị định thi hành sửa đổi bổ sung Luật phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực. Do đó, giữa quy định về tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy trước đây và hiện nay có nhiều khác biệt cũng gây khó khăn cho việc hoàn thiện công trình phòng cháy, chữa cháy của doanh nghiệp.

Cùng đó, đa phần doanh nghiệp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy bị đình chỉ thường là doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, chuyển tiếp qua nhiều thời điểm áp dụng quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy khác nhau nên xây dựng hạng mục công trình không đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành. Quy hoạch khu công nghiệp chi tiết quá bó hẹp nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí hàng trăm m2 để xây dựng bể chứa nước và đường giao thông phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy …

Theo ông Trần Chí Thanh, Phó trưởng Ban Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, để sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phòng cháy, chữa cháy các khu công nghiệp, Ban tiếp tục tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, nhà đầu tư về tầm quan trọng của phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, đề nghị các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ban đã đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương để hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga giai đoạn 1, cũng như thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tại các khu công nghiệp. Đề xuất này tỉnh đã đồng ý và Ban đang tích cực triển khai. Ban đang tập trung rà soát, kiểm tra lại tất cả những hồ sơ, thủ tục, nội dung nào chưa đảm bảo theo quy định thì phải yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy ….

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ tháng 9/2018 đến nay, tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga xảy ra 5 sự cố cháy; trong đó, có 3 vụ cháy phương tiện giao thông cơ giới, 2 vụ cháy tại bãi rác, phế liệu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan gây thiệt hại nghiêm trọng.

Khiếu Tư - Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.