Báo Mỹ ấn tượng với cường kích Su-34 Nga

Sau khi Nga sử dụng thành công máy bay ném bom Su-34 mới trong chiến dịch không kích ở Syria, nhiều nước muốn mua loại máy bay này để trang bị cho quân đội nước mình.
Báo Mỹ ấn tượng với cường kích Su-34 Nga ảnh 1

Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga thả bom oanh tạc các mục tiêu IS tại Syria. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Trên "The National Interest" (NI), tác giả Dave Majumdar lưu ý Nga đã gần như chuẩn bị thực hiện lô hàng xuất khẩu Su-34 đầu tiên. "Nhiều khả năng  Algeria sẽ là nước đầu tiên trong số khách hàng mới muốn mua loại máy bay có tầm hoạt động rộng này".
Theo quan điểm của Majumdar, Nga trong chiến dịch không kích ở Syriacho thấy họ đã đạt được những thành công công nghệ lớn kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Majumdar nhấn mạnh: "Su-34 rốt cuộc đang thay thế Su-24. Giống như người tiền nhiệm, Su-34 có thiết kế ghế ngồi theo hàng dọc, song khác với Su-24, nó có khả năng phòng không mạnh hơn". 
Majumdar cho rằng các tính năng kỹ thuật của dòng máy bay ném bom mới có thể thu hút nhiều khách hàng tiềm năng. Ngoài các tên lửa tầm ngắn R-73, Su-34 còn được trang bị tên lửa không đối không tầm xa R-77 nên có khả năng thực hiện các hoạt động quân sự mà không cần yểm trợ.
NI cũng cho biết Su-34 trang bị hệ thống radar hiếm thấy, giám sát phía sau để cảnh báo các nguy cơ đang lại gần. "Su-34 có khả năng tiến hành không chiến không đối không, và còn là máy bay chiến đấu tấn công. Bán kính hoạt động của nó khoảng 700 dặm (1.130km) mà không cần tiếp nhiên liệu. Máy bay được trang bị hệ thống tiếp liệu bổ xung trực tiếp trong chuyến bay".
Giữa tháng 12/2015, Trợ lý Tổng thống Nga về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự, Vladimir Kozhin cho biết về sự quan tâm đột biến đối với các hệ thống vũ khí Nga sử dụng ở Syria. Tháng 10/2015, Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí trên thế giới, ông Igor Korotchenko cho rằng việc Nga sử dụng thành công máy bay ném bom chiến thuật đa năng Su-34 ở Syria sẽ làm tăng sự quan tâm của khách hàng nước ngoài - mà những khách mua hàng tiềm năng là Việt Nam, Algeria, Iraq.
Theo báo Mỹ The New York Times, hai tuần không kích và bắn tên lửa tại Syria đã cho phép các quan chức quân sự và chuyên gia phân tích phương Tây hiểu được mức độ hiện đại hóa quân đội Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Báo trên cũng lưu ý tới việc sử dụng Su-34, vốn chưa bao giờ tham chiến.
Duy Trinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).