Nhu cầu mua Su-34 tăng vọt sau chiến dịch không kích Syria

Chiến dịch do lực lượng không quân Nga tiến hành ở Syria đã dẫn đến những đề xuất mới trong việc hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ Su-34 do Nga sản xuất tại Novosibirsk.
Nhu cầu mua Su-34 tăng vọt sau chiến dịch không kích Syria ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-34

Đây là tuyên bố mới nhất của ông Sergei Syomka Phó Thống đốc vùng Novosibirsk. "Chất lượng của chiến đấu cơ Su-34 được khẳng định qua thực tế chiến dịch không kích ở Syria. Điều này đang thúc đẩy việc gia tăng các hợp đồng xuất khẩu loại máy bay này. Vì tin tưởng vào chất lượng vũ khí Nga nên càng ngày càng có nhiều đơn đặt hàng và đề nghị ký kết hợp đồng", hãng tin RIA Novosti dẫn lời phát biểu của ông Sergei Syomka.


Sukhoi Su-34 Fullback hiện được coi là chiến đấu cơ siêu thanh hiện đại nhất trong dàn vũ khí của Nga tham gia chiến dịch chống IS tại Syria. Loại máy bay này được đầu tư chế tạo từ giữa những năm 1980 để thay thế cho máy bay Su-24.

Chiến đấu cơ này được đặc chế với những tính năng như xâm nhập vào khu vực của kẻ địch ở độ cao tương đối thấp mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Chúng có thể hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết và chiến trận khắc nghiệt nhất.

Có thể đạt vận tốc bay lên tới 2.000 km/h, với khoang lái được trang bị vũ khí chiến đấu dành cho 2 phi công điều khiển và hệ thống thiết bị hỏa lực bao gồm đầu đạn tên lửa không đối đất, không đối không, bom, tên lửa đối hạm, chiếc Su–34 còn có một tên gọi khác là “xe tăng bay”.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.