Bạo lực ở Iraq làm gần 150 người thương vong

Bạo lực lại bùng phát ở Iraq làm 44 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, bất chấp an ninh được tăng cường trong lễ hội Ashura của người Hồi giáo dòng Shiite.

Ngày 14/11, bạo lực lại bùng phát ở Iraq làm 44 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, bất chấp an ninh được tăng cường trong lễ hội Ashura của người Hồi giáo dòng Shiite.

Các quan chức an ninh và y tế cho biết một kẻ đánh bom liều chết mặc trang phục cảnh sát đã lao vào khu vực tập trung đông người Shiite ở tỉnh Diyala, phía bắc Baghdad, làm 32 người thiệt mạng và 80 người bị thương. Đây là vụ thứ ba trong ngày 14/11 nhằm vào người Shiite.

Bạo lực ở Iraq làm gần 150 người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom ở Kirkuk, ngày 14/11. AFP-TTXVN

Trước đó, ở Hafriyah, phía nam Baghdad, đã xảy ra một số vụ nổ làm 9 người thiệt mạng, trong khi ở thành phố dầu lửa Kirkuk, miền Bắc Iraq cũng có 2 vụ đánh bom làm 5 người bị thương. Bạo lực gần Baghdad và Baquba, thủ phủ tỉnh Diyala làm 3 người thiệt mạng.

Các vụ tấn công đẫm máu trên diễn ra khi nhiều người hành hương đổ về thành phố linh thiêng Karbaba, miền trung Iraq. Ngày 14/11 là ngày có số người Shiite từ Iraq và trên thế giới đến dự lễ hội Ashura đông nhất trong năm nay. Dự kiến có khoảng 2 triệu người hành hương đến Karbala. Trong khi đó, các biện pháp an ninh được tăng cường mạnh mẽ. Hơn 35.000 binh sĩ và cảnh sát đã triển khai tại Karbala và các khu vực xung quanh.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trong phiên điều trần tại một ủy ban của Thượng viện Mỹ, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ Matt Olsen khẳng định nhánh khủng bố al-Qaeda ở Iraq đang ở vào thời điểm mạnh nhất kể từ hồi đỉnh điểm năm 2006. Quan chức này đánh giá al-Qaeda ở Iraq đã gia tăng đáng kể cường độ tấn công trong năm nay.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.