Al-Qaeda ở Iraq đang ở thời điểm mạnh nhất

Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Matt Olsen ngày 14/11 khẳng định chi nhánh Al-Qaeda ở Iraq đang ở vào thời điểm mạnh nhất kể từ lúc đỉnh điểm vào năm 2006.

Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Matt Olsen ngày 14/11 khẳng định chi nhánh Al-Qaeda ở Iraq đang ở vào thời điểm mạnh nhất kể từ lúc đỉnh điểm vào năm 2006.   

 Al-Qaeda ở Iraq đang ở thời điểm mạnh nhất ảnh 1

Lực lượng Al-Qeada ở Iraq. Ảnh: BI.

Phát biểu trong phiên điều trần tại một ủy ban của Thượng viện Mỹ về mối đe dọa khủng bố hiện tại đối với Mỹ, ông Olsen nhấn mạnh Al-Qaeda ở Iraq đã gia tăng cường độ tấn công trong năm nay, song không nói tổ chức này gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ. Ngoài ra, ông cũng cho biết Al-Qaeda cũng tiếp tục hoạt động ở Syria.    

Năm 2006, các cuộc tấn công của Al-Qaeda ở Iraq lên đến đỉnh điểm khi nhóm này đánh bom một nhà thờ của người Shiite và gia tăng các vụ tàn sát giáo phái.

TN (AP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.