Iraq kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến toàn cầu chống Al-Qaeda

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã lên tiếng kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến toàn cầu chống mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các nhóm khủng bố nguy hiểm khác trên thế giới. Phát biểu của ông được đưa ra trong chuyến thăm Mỹ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự của Washington.
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 31/10 đã lên tiếng kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến toàn cầu chống mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các nhóm khủng bố nguy hiểm khác trên thế giới. Phát biểu của Thủ tướng al-Maliki được đưa ra trong chuyến thăm của ông đến Mỹ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự của Washington trong cuộc chiến chống khủng bố.
 Iraq kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến toàn cầu chống Al-Qaeda ảnh 1

Thủ tướng Iraq ông Nuri al-Maliki (trái) bắt tay thân mật Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP


Phát biểu tại Viện Hòa bình Mỹ ở thủ đô Washington, Thủ tướng al-Maliki cho biết Iraq đã thu nhiều thành công trong cuộc chiến chống khủng bố Al-Qeada nhờ sự trợ giúp của Mỹ. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị tại Trung Đông đang tạo điều kiện cho Al-Qeada và các chân rết có cơ hội hoạt động trở lại tại Iraq và lây lan như một loại "virus" nguy hiểm. Cảnh báo tình hình an ninh đang xấu đi nghiêm trọng tại Iraq sẽ kéo theo những hậu quả thảm khốc đối với Trung Đông và toàn thế giới, ông al-Maliki kêu gọi cần có một cuộc "thế chiến thứ 3" với sự hợp tác của cộng đồng quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố một cách hiệu quả.Trước đó, trong cuộc hội đàm với ông al-Maliki ngày 30/10, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc cung cấp thiết bị quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho lực lượng quân đội Iraq.Sự phân hóa tôn giáo và sắc tộc tại Iraq ngày càng trở nên trầm trọng sau cuộc xâm lược của Mỹ hồi năm 2003 và cho đến nay vẫn chưa được giải quyết, trong khi các cuộc tranh giành và phân chia quyền lực giữa người Hồi giáo dòng Shiite và dòng Sunni vẫn chưa ngã ngũ. Bất ổn chính trị đang ngày càng khiến làn sóng bạo lực sắc tộc leo thang tại quốc gia Trung Đông này với hàng loạt vụ đánh bom khủng bố xảy ra trên khắp cả nước thời gian qua. Vụ đẫm máu nhất diễn ra tại tỉnh Salahudin thuộc miền bắc Iraq, khi một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một khu chợ đông đúc ở quận Askari của TP. Tuz-Khurmato , cách thủ phủ Tikrit 90 km về phía đông. Không lâu sau, hai xe chứa bom cũng liên tiếp phát nổ tại hiện trường. Vụ tấn công phối hợp này đã khiến 7 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. Theo thống kê, các vụ tấn công này đã cướp đi sinh mạng của hơn 600 người chỉ trong riêng tháng 10 và hơn 5.300 người kể từ đầu năm tới nay. Chính phủ Iraq đã thực hiện một loạt các biện pháp quân sự như tiến hành các chiến dịch truy quét phiến quân trên diện rộng hay tăng cường chiêu mộ tân binh để củng cố lực lượng chống các tay súng Al-Qeada, song tình hình đến nay vẫn chưa có nhiều cải thiện.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.