Việc thành lập Phòng tham vấn học đường trong trường học thực sự là nhu cầu cấp thiết của học sinh. Ảnh: Quý Trung/TTXVN |
Khó bố trí nhân sự kiêm nhiệm cho Phòng tham vấn học đường cũng là trăn trở của lãnh đạo một số Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một số lãnh đạo Phòng giáo dục cho rằng, dù cố gắng bố trí giáo viên kiêm nhiệm Phòng tham vấn học đường nhưng nếu không có chuyên môn tâm lý giáo dục thì hiệu quả sẽ không cao.
Một số quận nội thành như Ba Đình, Đống Đa đã thành lập Phòng tham vấn học đường nhưng không sử dụng giáo viên kiêm nhiệm mà thuê chuyên gia tâm lý, kinh phí từ nguồn xã hội hóa và trích từ khoản tăng học phí năm nay. Tuy nhiên, con số này không nhiều và không phải trường nào cũng có điều kiện để làm như vậy.
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến cuối tháng 10, nhiều trường đã triển khai mô hình này như quận Ba Đình có 12 trường Tiểu học, 5 trường Trung học cơ sở; huyện Mê Linh có 11 trường Tiểu học, 8 trường Trung học cơ sở. Một số trường đã có Phòng tham vấn học đường từ trước và hiện duy trì rất hiệu quả như trường Trung học cơ sở Vạn Thắng (huyện Ba Vì), trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy), trường Trung học cơ sở Chu Văn An (quận Tây Hồ)...
Xây dựng niềm tin, tạo hiệu quả
Chị Trần Thị Bình, phụ huynh có con đang học tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: Con tôi 13 tuổi, đang ở lứa tuổi phát triển tâm sinh lý mạnh mẽ, phức tạp. Có rất nhiều câu hỏi của con tôi không thể trả lời được do không hiểu rõ về đặc điểm tâm lý lứa tuổi. Tôi rất cần có người giúp đỡ và cần có nơi để chia sẻ, tư vấn. Tuy nhiên, đó phải là nơi thật sự đáng tin cậy và có chuyên môn.
Tâm lý nghi ngờ cũng khá phổ biến trong học sinh, nhất là những học sinh có cá tính mạnh mẽ do các em cho rằng mình có khả năng tự giải quyết vấn đề mà không cần trợ giúp. Trần Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nếu cần hỏi bất kỳ vấn đề gì, em sẽ tra Google hoặc hỏi bạn bè. Thu Trang cũng bày tỏ mong muốn khi Phòng tham vấn học đường tại trường mình được thành lập sẽ do một giáo viên có thái độ thân thiện với học sinh đảm nhiệm.
Về vấn đề này, bà Phạm Thị Anh Đào, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chu Văn An cho rằng, công tác tư vấn tâm lý tại các trường học cần phải được tham gia bởi tất cả giáo viên trong trường, trong đó nòng cốt là Ban giám hiệu, người đứng đầu các ban, đoàn thể, các khối trưởng; cần phân cấp trách nhiệm cụ thể đến từng giáo viên chủ nhiệm và thực hiện theo phương châm phòng ngừa là chính để không gây áp lực cho học sinh.
Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng (Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội) cũng cho rằng, nhà trường cần có phương pháp thông tin cho học sinh biết về sự tồn tại của Phòng tham vấn học đường. Bên cạnh đó, thuyết phục để các em hiểu việc tham vấn tâm lý là giúp các em tự nhận ra vấn đề, tự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp với mình, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với những vấn đề phức tạp khác còn có thể xảy ra trong tương lai.
Để học sinh thật sự tin tưởng và tìm đến các phòng tham vấn học đường khi gặp những vướng mắc tâm lý rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Như vậy, Phòng tham vấn học đường không chỉ phải là cơ sở tư vấn đáng tin cậy, đảm bảo sự riêng tư, nhạy cảm và bí mật, đặt ở địa điểm phù hợp, mà những người làm công tác tham vấn tâm lý còn phải được tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất, tư cách đạo đức để xây dựng uy tín, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho học sinh. Đồng thời, nhà trường cần có những hình thức tư vấn đa dạng, sinh động để có thể đáp ứng nhu cầu tư vấn cả về số lượng, độ tuổi, nhóm đối tượng cần tư vấn.