Bạo loạn lại bùng phát tại Bắc Ireland

Sau nhiều ngày yên ắng, bạo loạn lại bùng phát tại thủ phủ Belfast của Bắc Ireland vào đêm 3/1. Những đối tượng quá khích đã đốt cháy một xe hơi trên đường phố và dùng bom xăng, gạch đá tấn công lực lượng cảnh sát, làm ít nhất 8 người bị thương.
Sau nhiều ngày yên ắng, bạo loạn lại bùng phát tại thủ phủ Belfast của Bắc Ireland vào đêm 3/1. Những đối tượng quá khích đã đốt cháy một xe hơi trên đường phố và dùng bom xăng, gạch đá tấn công lực lượng cảnh sát, làm ít nhất 8 người bị thương.
Bạo loạn lại bùng phát tại Bắc Ireland ảnh 1

Các nhà hoạt động xã hội tuần hành tại Belfast ngày 8/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Bạo lực liên tục xảy ra tại Belfast sau khi những người biểu tình phản đối việc Hội đồng thành phố ngày 3/12 vừa qua thông qua quyết định chỉ cho phép treo cờ Liên hiệp Anh tại các tòa nhà của hội đồng và chính quyền trong 17 ngày theo qui định, thay vì tất cả các ngày như trước đây. Đây là lần đầu tiên lá cờ Liên hiệp Anh bị kéo xuống khỏi tòa nhà Edwardian kể từ khi tòa nhà này được khánh thành năm 1906. Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) cho biết có ít nhất 100 người đã tham gia vào vụ bạo loạn đêm 3/1 ở Belfast. Cảnh sát cũng đã bắt giữ hai người tham gia vụ bạo loạn này. Tháng trước, đã có 29 cảnh sát thuộc lực lượng PSNI bị thương trong các vụ bạo loạn. Ngoài ra, một sĩ quan cảnh sát đã thoát chết trong một vụ mưu sát bằng bom xăng ngày 10/12 vừa qua.Bắc Ireland đã trải qua 3 thập kỷ xung đột triền miên giữa những người theo đạo Tin lành ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập vào Anh, với những người Thiên chúa giáo muốn để Bắc Ireland là một phần của nước Cộng hòa Ireland. Xung đột đã hầu như chấm dứt kể từ khi thỏa thuận hòa bình được ký năm 1998 và sau đó là thỏa thuận năm 2007 về thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực giữa hai đảng chính của người Tin lành và Thiên chúa giáo.Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn âm ỉ và bạo loạn vẫn bùng phát tại Bắc Ireland, đặc biệt vào các tháng mùa Hè, khi người Tin lành tổ chức những cuộc diễu hành trên đường phố Belfast để kỷ niệm chiến thắng trước người Thiên chúa giáo trong trận chiến năm 1690, động thái được cho là mang tính khiêu khích mạnh mẽ các tín đồ đạo Thiên chúa. Theo thống kê, đã có khoảng 3.500 người thiệt mạng trong các vụ bạo động tại Bắc Ireland.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.