Báo Hong Kong đánh giá giáo dục Việt Nam 'tỏa sáng'

Ấn tượng với khả năng ngoại ngữ của học sinh Việt Nam, một tờ báo của Hong Kong (Trung Quốc) đã đăng bài phản ánh về chương trình giáo dục ở Việt Nam với kết quả được quốc tế ghi nhận.
Chú thích ảnh
Một lớp học tại Việt Nam. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 26/2 đánh giá gần 12 năm kể từ khi Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 được khởi động, nhiều học sinh Việt Nam đã có cơ hội lớn hơn trong việc học ngoại ngữ.

Phóng viên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đã phỏng vấn em học sinh Nguyễn Quý Đức 17 tuổi tại Hà Nội với khả năng phát âm tiếng Anh với giọng khá chuẩn. Nguyễn Quý Đức chia sẻ: “Chúng em đã có cơ hội học tiếng Anh, môn học rất có ích cho tương lai”.

Cô James Lumley, một giáo viên tiếng Anh người Mỹ từng dạy tại một số trường học ở thủ đô Hà Nội thừa nhận: “So với cách đây 3 năm, tôi nhận thấy khả năng nói tiếng Anh của học sinh đã tốt hơn nhiều”.

Năm 2018, Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF (EF EPI) xếp Việt Nam ở vị trí 41 trên toàn cầu, trên cả Thái Lan và Indonesia.

Báo trên cho hay Việt Nam là quốc gia với 40% dân số dưới 40 tuổi, khoảng 23,5 triệu trong tổng số 90 triệu người đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Khoảng 90% học sinh, sinh viên tại Việt Nam lựa chọn học tiếng Anh là ngoại ngữ chính.

Nền giáo dục Việt Nam còn gây ấn tượng ở nhiều môn học khác ngoài ngoại ngữ. Nhà kinh tế học Jayant Menon tại Ngân hàng Phát triển châu Á ở Manila (Philippines) thừa nhận ông rất ấn tượng với điểm số Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) cao của Việt Nam.

PISA đo lường khả năng cạnh tranh trong các môn toán, khoa học và đọc của học sinh. Trong năm 2015, điểm PISA trung bình của Việt Nam ngang bằng với Australia và nhỉnh hơn Anh.

Xuân Hoàng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.