Bangladesh yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 23/12 (giờ địa phương), chính phủ lâm thời Bangladesh thông báo đã gửi công hàm ngoại giao tới New Delhi, yêu cầu dẫn độ thủ tướng bị phế truất Sheikh Hasina từ Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina phát biểu tại Dhaka ngày 11/1/2024. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Tuyên bố trước báo giới, Cố vấn Đối ngoại của chính phủ lâm thời Bangladesh, ông Mohammed Touhid Hossain cho biết Dhaka muốn bà Hasina quay lại để đối mặt với tiến trình xét xử. Cùng ngày, Cố vấn Nội vụ Bangladesh Jahangir Alam cho biết văn phòng của ông đã gửi thư cho Bộ Ngoại giao để thúc đẩy việc dẫn độ cựu thủ tướng bị lật đổ khỏi Ấn Độ. Ông cũng nhấn mạnh hiệp ước dẫn độ giữa Dhaka và New Delhi đang có hiệu lực và cựu Thủ tướng Hasina có thể được đưa trở lại Bangladesh theo hiệp ước này.

Sau tuyên bố từ phía Bangladesh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết: "Chúng tôi xác nhận đã nhận được công hàm từ Đại sứ Bangladesh tại New Delhi hôm nay về yêu cầu dẫn độ." Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Bà Hasina, 77 tuổi, đã sống ở Ấn Độ kể từ ngày 5/8 sau khi trốn khỏi Bangladesh sau cuộc biểu tình rộng rãi trên nhiều thành phố, lật đổ chế độ kéo dài 16 năm của bà. Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICT) ở Bangladesh đã phát lệnh bắt giữ bà Hasina cùng một số cựu bộ trưởng, quan chức quân sự, dân sự vì "tội ác chống lại loài người và diệt chủng”.

Theo hiệp ước dẫn độ giữa Ấn Độ và Bangladesh, việc dẫn độ có thể bị từ chối nếu tội danh có tính chất chính trị. Trong khi đó, một điều khoản khác yêu cầu người bị kết án phải chịu án tù hoặc hình phạt khác kéo dài ít nhất bốn tháng để có thể bị dẫn độ.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.