Nhà sáng lập WikiLeaks tạm thời không bị dẫn độ sang Mỹ

Ngày 26/3, Tòa án cấp cao ở London (Anh) đã ra phán quyết rằng ông Julian Assange, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, được phép kháng cáo lại quyết định dẫn độ ông sang Mỹ, trừ khi Mỹ cam kết rằng ông sẽ không phải đối mặt với án tử hình.
Chú thích ảnh
Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange. Ảnh: AFP/TTXVN

Các công tố viên Mỹ đang tìm cách dẫn độ ông Assange, 52 tuổi, sang Mỹ để xét xử với 18 tội danh bị cấm theo Đạo luật gián điệp, liên quan đến việc WikiLeaks tiết lộ nhiều hồ sơ mật quân sự và điện tín ngoại giao bí mật của Mỹ. Tháng 2 vừa qua, các luật sư của ông Assange đã nộp đơn xin kháng cáo quyết định dẫn độ.

Trong phán quyết, hai thẩm phán cấp cao của tòa trên cho biết ông Assange có thể kháng cáo chống lại việc dẫn độ vì ông có thể bị Mỹ kết tội tử hình, nghĩa là việc dẫn độ ông sang Mỹ sẽ là bất hợp pháp.

Các thẩm phán khẳng định các bộ trưởng Anh "có nghĩa vụ không ra lệnh dẫn độ một người nếu người đó có thể bị kết án tử hình”. Và nếu những đảm bảo đó không được thực hiện thì ông Assange sẽ được phép kháng cáo.

Mỹ khẳng định vụ WikiLeaks công khai nhiều tài liệu mật của quân đội Mỹ và điện tín ngoại giao đe dọa tính mạng của các đặc vụ Mỹ và là hành vi không thể bào chữa.

Ông Assange đã bắt đầu các cuộc chiến pháp lý từ năm 2010, có 7 năm tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London trước khi bị cảnh sát Anh đưa ra ngoài và giam giữ năm 2019 vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh. Năm 2022, Anh cho phép dẫn độ nhân vật này sang Mỹ. Tòa án ở London mở phiên xét xử đơn kháng nghị lệnh dẫn độ về Mỹ của ông Assange từ ngày 20/2. Dự kiến, tòa án London sẽ mở phiên phúc thẩm đầy đủ để xem xét vụ việc.

Các luật sư lo ngại nếu bị dẫn độ sang Mỹ, ông Assange có thể bị kết án lên tới 175 năm tù giam hoặc tối thiểu là 30 - 40 năm. Các công tố viên Mỹ từng cho biết án tù dành cho ông Assange sẽ không quá 63 tháng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.