Tòa án Bangladesh ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

Ngày 17/10, một tòa án của Bangladesh đã ra quyết định bắt giữ bà Sheikh Hasina – cựu Thủ tướng nước này, người đã phải từ chức và rời khỏi đất nước sang Ấn Độ hồi tháng 8 vừa qua do biểu tình bạo lực ở quốc gia Nam Á này.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina phát biểu tại Dhaka ngày 11/1/2024. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trả lời báo giới, ông Mohammad Tajul Islam - Trưởng công tố của tòa án Bangladesh chuyên xét xử các hành vi tàn bạo - xác nhận tòa đã ra lệnh bắt giữ để đưa bà ra tòa vào ngày 18/11.

Tòa án này do chính phủ dưới quyền của bà Hasina thành lập vào năm 2010 để điều tra các hành động tàn bạo trong cuộc đấu tranh giành độc lập năm 1971. Biểu tình bạo lực bùng phát từ hồi tháng 7 tại Bangladesh khiến nhiều người thiệt mạng. Tòa án này đang điều tra các vụ kiện, trong đó có cáo buộc về sự liên quan của bà.

Bà Hasina đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời khỏi Bangladesh hồi tháng 8 giữa làn sóng biểu tình rầm rộ ở trong nước. Nơi lưu trú chính thức cuối cùng của bà được biết đến là căn cứ không quân gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Bangladesh có hiệp ước dẫn độ tội phạm với Ấn Độ được ký vào năm 2013. Tuy nhiên, một điều khoản trong hiệp ước này nêu rõ rằng việc dẫn độ có thể bị từ chối nếu hành vi phạm tội có "tính chất chính trị".

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.