Ban Tuyên giáo Hà Nội: Không có chuyện đánh nhau tại Hội Gióng

Thời gian qua dư luận quan tâm đến việc đánh nhau tại hội Gióng đền Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn nhưng qua kiểm tra, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định không có việc này.

Chiều 3/3, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban cho biết: “Thời gian qua dư luận quan tâm đến việc đánh nhau cướp lộc hoa tre tại hội Gióng đền Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn nhưng qua kiểm tra, khẳng định không có việc này”.

Ban Tuyên giáo Hà Nội: Không có chuyện đánh nhau tại Hội Gióng ảnh 1

Người dân vây xung quanh lễ hoa tre. Ảnh: Lê Phú

Theo báo cáo của huyện Sóc Sơn, chưa năm nào hội Gióng lại được tổ chức thành công, an toàn trật tự như năm 2015. Ông Phan Đăng Long cho rằng, một số trang mạng và một số kênh truyền hình đưa tin về lễ hội Gióng năm nay đã sử dụng hình ảnh của những năm trước đó, do vậy phản ánh chưa đúng bản chất sự việc. 


Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, khi phản ánh tin về lễ hội cần có cơ sở lý luận, nhìn nhận đúng về lịch sử và bản chất của lễ hội. Đa phần các lễ hội mang dấu ấn của nền sản xuất nông nghiệp, trong khi chúng ta đang trong xu hướng phát triển nên cần có sự đánh giá đúng mức.

Tại hội Gióng đền Sóc Sơn, từ rất lâu đã có tục cướp giò hoa tre và cướp trầu cau, trong đó cướp giò hoa tre thu hút nhiều người tham gia. Các cụ cao niên coi việc cướp được giò hoa tre là một điều may mắn. Cướp ở đây không phải là hành vi hung hãn mà chính là một tục lệ, “cướp” trong văn hóa. Hành động này tương tự như hành động cướp chiếu lấy may ở hội Gióng đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm), cướp vợ của người Mông.

Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì để người dân cướp lộc hoa tre cần phát lộc nhưng nếu phát lộc sẽ mất ý nghĩa của hội Gióng. Ngay khi xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận hội Gióng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Việt Nam cũng ghi cả tục rước và cướp giò hoa tre. 


Thực tế, trong khi cướp lộc giò hoa tre có xảy ra tình trạng tranh giành, người dân cố cướp, còn dân làng có lễ vật thì cố giữ. Nhiều năm qua có hiện tượng gây thương tích khi cướp lộc hoa tre. Tuy nhiên, năm nay, huyện Sóc Sơn cũng quán triệt tới xã Phù Linh, nơi dâng lễ vật hoa tre không để xảy ra tình trạng đánh nhau, gây thương tích. Năm nay, không xảy ra tình trạng đánh nhau để cướp giò hoa tre. 


Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cũng cho rằng, điều quan trọng là cần tuyên truyền, nâng cao ý thức người đi dự lễ để không có hành động quá khích khi "cướp" lộc.


Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.