Theo đó, 16 trường được chọn đại diện cho 16 cụm chuyên môn của thành phố, gồm các trường THCS Nguyễn An Khương (xã Hóc Môn), THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp), THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa), THCS Cầu Kiệu (phường Cầu Kiệu), THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 (phường Bình Tây), THPT An Lạc (phường An Lạc), THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng), THPT Bình Chiểu (phường Tam Bình), THCS Hiệp Phú (phường Tăng Nhơn Phú), THPT Phước Kiển (xã Nhà Bè), THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An), Trung tâm GDNN-GDTX Phú Giáo (xã Phú Giáo), THCS Mỹ Thạnh (phường Bến Cát), THPT Nguyễn Khuyến-Bà Rịa-Vũng Tàu (phường Phước Thắng) và Trung tâm GDTX Long Điền-Đất Đỏ (xã Long Điền).
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa học làm bánh ngọt.
Trong thời gian thí điểm, các trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm khuyến khích học sinh giao lưu, vận động và phát triển kỹ năng mềm thay cho việc sử dụng điện thoại. Mỗi trường phải có ít nhất ba hoạt động trong giờ ra chơi như thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách hoặc câu lạc bộ kỹ năng sống; học sinh được yêu cầu tham gia tối thiểu một hoạt động phù hợp.
Để đảm bảo triển khai hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức ký cam kết giữa học sinh và phụ huynh, đồng thời báo cáo kết quả theo dõi hằng tuần cho gia đình. Học sinh vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc xử lý theo nội quy nếu tái phạm.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, việc hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi nhằm xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện, hướng tới tinh thần “trường học hạnh phúc”. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường hoạt động thể chất, giao tiếp, gắn kết giữa học sinh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ đánh giá kết quả và dự kiến mở rộng áp dụng chính thức tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố từ tháng 1/2026.