Bàn giao các mẫu sinh phẩm - thêm niềm hi vọng cho thân nhân liệt sĩ

Ngày 10/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Lức, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ vận chuyển, bàn giao đợt 2 với 5.287 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) để đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Buổi lễ vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức. Ảnh: TTXVN phát

Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Lức nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban Chỉ đạo, từ ngày 4/6 - 21/8/2026, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khai quật 18.593 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 15.336 phần mộ đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, tỉnh đã vận chuyển, bàn giao đợt 1 với 10.387 mẫu sinh phẩm đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN.

Đợt bàn giao lần này gồm 5.287 mẫu sinh phẩm, trong đó có 4.949 mẫu được thu từ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và 338 mẫu thu từ hài cốt liệt sĩ do các đội K quy tập trong đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026) tại Campuchia.

Tại buổi lễ, sau nghi thức trang trọng, 45 thùng chứa mẫu sinh phẩm được phủ Quốc kỳ lần lượt chuyển lên xe chuyên dụng để đưa đến Sư đoàn 370. Các mẫu sẽ được bảo quản tại kho lưu trữ của đơn vị trước khi vận chuyển bằng máy bay quân sự từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Gia Lâm (Hà Nội) trong ngày 11/9.

Chú thích ảnh
Đại biểu cẩn trọng đưa những hộp mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh cho biết, việc lấy mẫu, bảo quản, quản lý và đưa các mẫu sinh phẩm đi giám định ADN là hành trình mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Mỗi mẫu sinh phẩm được chuyển đi đều mang theo niềm hi vọng tìm lại tên tuổi, quê quán cho những liệt sĩ đã hi sinh nhưng chưa xác định được danh tính. Đây cũng là mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, đồng đội và các thế hệ hôm nay trong hành trình thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

“Chúng tôi hi vọng các mẫu sinh phẩm được giám định đạt kết quả tốt; qua đó có thể tìm lại tên tuổi, quê quán cho các Anh hùng Liệt sĩ; góp phần đưa các anh trở về với gia đình, quê hương”, Đại tá Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây ninh, cẩn trọng đưa những hộp mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi được đưa ra Hà Nội, các mẫu sinh phẩm sẽ được chuyển đến cơ quan chuyên môn để thực hiện qui trình giám định ADN. Kết quả giám định được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng nghìn liệt sĩ chưa rõ thông tin; góp phần đáp đền sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh và thực hiện trọn vẹn nghĩa tình đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đức Hạnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.