Ban bố tình trạng khẩn cấp khi thiên tai vượt cấp độ 4

Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Đây là một nội dung trong Nghị định số 66/2014NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

Theo Nghị định, rủi ro thiên tai được phân thành 5 cấp tăng dần, bao gồm, cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5 (tình trạng khẩn cấp về thiên tai). Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Nghị định cũng quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

Nghị định quy định Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phát văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi nhận được và phát lại với tần suất tối thiểu 3 giờ/lần đối với thiên tai cấp độ 3, tối thiểu 1 giờ/lần đối với thiên tai cấp độ 4, cấp độ 5. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

Không thành lập Khu Kinh tế đặc thù cho Dự án Formosa

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH gang thép Formosa Hà Tĩnh. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan thực hiện tạm ứng bảo hiểm cho Công ty Formosa và các doanh nghiệp bị thiệt hại ở khu Kinh tế Vũng Áng để kịp thời khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp.

Công văn cũng nêu ý kiến của Phó Thủ tướng về việc không thành lập Khu Kinh tế đặc thù cho Dự án Formosa vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Xử lý hành chính đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc cổ phần hóa

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Yên Bái, Kon Tum; Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cần khẩn trương và chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo có kết quả thực tế theo lộ trình đề ra. Có hình thức xử lý hành chính đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


TTXVN/Tin t
ức


Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.