Nâng cao ý thức phòng chống thiên tai

Mới nhất là vụ việc xảy ra ngày 30/5, trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, trong trận mưa rào kèm sấm sét, sét đã đánh thẳng vào bảng điện giữa nhà của chị Triệu Thị Mẩy, dân tộc Dao thôn Nặm Đăm, xã Quảng Ngần, làm chị Mẩy bị bỏng nặng và làm chết 4 con trâu buộc dưới gầm sàn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc do thiên tai, sét đánh. Mới nhất là vụ việc xảy ra ngày 30/5, trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, trong trận mưa rào kèm sấm sét, sét đã đánh thẳng vào bảng điện giữa nhà của chị Triệu Thị Mẩy (42 tuổi), dân tộc Dao thường trú tại thôn Nặm Đăm, xã Quảng Ngần, làm chị Mẩy bị bỏng nặng và làm chết 4 con trâu buộc dưới gầm sàn.

Nâng cao ý thức phòng chống thiên tai ảnh 1

Biến đổi khí hậu làm thời tiết ở Hà Giang khắc nghiệt hơn, mùa đông đồng bào luôn phải che chắn chuồng trại để giữ ấm cho gia súc.


Dự báo, tình hình thiên tai như hạn hán, mưa to, lốc xoáy, bão, sét đánh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cấp ủy, chính quyền các địa phương cảnh báo người dân trên địa bàn mỗi khi có giông, không được trú mưa dưới gốc cây to, không đứng gần cửa sổ, không sử dụng các vật dụng bằng kim loại. Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các triền đồi, triền núi khu vực vùng sâu, vùng xa trong khu vực sạt lở, vùng trũng, thấp cần di dời khẩn trương đến nơi định cư an toàn.

Nâng cao ý thức phòng chống thiên tai ảnh 2

Xây nhà kiên cố để đề phòng lốc xoáy, mưa đá.


Về phía các cơ quan chức năng, theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh và cấp ủy, chính quyền 11 huyện, thành phố thực hiện tốt kế hoạch, phương án chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh cũng đã điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các phương án ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt chú trọng tới đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai cho đồng bào.

Nâng cao ý thức phòng chống thiên tai ảnh 3

Sạt lở núi ngày 16/5/2014 ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã làm 5 người chết, 5 người bị thương.


Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố sẽ đẩy nhanh công tác thi công các công trình kênh mương, hồ treo đảm bảo đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách tại vùng sạt lở, vùng sâu, vùng xa, biên giới di dời đến nơi an toàn, phòng tránh hiệu quả những thiệt hại đáng tiếc do thiên tai gây ra.


Minh Tâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.