Bài học từ việc Nhật Bản triển khai 'sói robot' để đối phó thú hoang hung dữ

Một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất những con sói robot có vẻ ngoài dữ tợn đang nhận được lượng đơn đặt hàng tăng vọt sau khi số vụ gấu tấn công gây chết người đạt mức kỷ lục trong năm ngoái. Thực tế này gợi mở một hướng đi mới cho Việt Nam, đó là xây dựng hệ thống công nghệ thông minh phòng ngừa xung đột người – động vật hoang dã.

Chú thích ảnh
“Sói quái vật” - sản phẩm của công ty Ohta Seiki ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), thiết bị này mang tên “Monster Wolf” (Sói quái vật). Nó thực chất là hình nộm cơ khí với đôi mắt đỏ rực liên tục nhấp nháy, phát ra những tiếng hú và gầm gừ đầy đe dọa để xua đuổi động vật hoang dã.

Công ty Ohta Seiki có trụ sở tại Hokkaido là nhà sản xuất “Sói quái vật”. Ohta Seiki cho biết đã nhận được khoảng 50 đơn đặt hàng kể từ đầu năm nay, vượt xa lượng đơn thông thường của công ty trong một năm.

Thiết bị mang tên “Sói quái vật” được phủ lớp lông nhân tạo bên ngoài khung ống kim loại lắp ghép, gắn hệ thống loa và phía trên là phần đầu dữ tợn với cái miệng há rộng như đang gầm gừ. Mức giá khởi điểm của một con “Sói quái vật” từ khoảng 4.000 USD. Chúng được trang bị pin, các tấm năng lượng Mặt Trời, cảm biến, loa cùng nhiều thiết bị phụ trợ khác.

“Sói quái vật” có thể phát hơn 50 loại âm thanh được ghi sẵn, bao gồm tiếng người và các âm thanh điện tử, với phạm vi nghe thấy lên tới 1 km. Con “sói” này có khả năng quay đầu qua lại, đôi mắt LED đỏ liên tục nhấp nháy, trong khi phần đuôi được gắn các đèn LED màu xanh lam.

“Chúng tôi chế tạo hoàn toàn thủ công. Hiện tại, công ty không thể sản xuất kịp nhu cầu. Khách hàng được đề nghị chờ từ hai đến ba tháng. Người dân ngày càng ý thức rõ hơn về cách bảo đảm an toàn trước nguy cơ bị gấu tấn công, cũng như các biện pháp bảo vệ mùa màng khỏi sự phá hoại của động vật hoang dã. Cùng với đó, họ cũng nhận thấy sản phẩm của chúng tôi thực sự hiệu quả trong đối phó với gấu”, Chủ tịch Ohta Seiki - ông Yuji Ohta chia sẻ.

Phần lớn đơn đặt hàng đến từ nông dân, các đơn vị quản lý sân golf và những người làm việc ngoài trời tại vùng nông thôn, như công nhân xây dựng. Trong hai năm 2025-2026, các vụ gấu tấn công đã khiến 13 người thiệt mạng tại Nhật Bản, gấp đôi mức kỷ lục trước đây. Dữ liệu chính thức cho thấy hơn 50.000 lượt phát hiện gấu trên toàn quốc, gấp hơn hai lần so với kỷ lục được ghi nhận chỉ hai năm trước.

Gấu xâm nhập vào nhà dân, lảng vảng gần trường học và càn quét các siêu thị cũng như khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gần như mỗi ngày.

Sản phẩm “Sói quái vật” được ông Ohta ra mắt từ năm 2016 với mục tiêu ngăn hươu, lợn rừng và gấu phá hoại nông sản. Đến nay, Ohta Seiki đang cải tiến thiết bị bằng cách lắp thêm bánh xe, giúp nó có thể tự chạy để xua đuổi động vật hoặc tuần tra trên các lộ trình định sẵn.

Ông Ohta cũng lên kế hoạch chế tạo phiên bản cầm tay dành cho những người leo núi, câu cá và cả học sinh. Song song với đó, công ty đang thử nghiệm công nghệ camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho thế hệ sản phẩm tiếp theo.

Việt Nam có thể nghiên cứu một phiên bản robot chuyên dụng, nhưng không nhất thiết phải mô phỏng sói. Robot có thể được thiết kế để phát âm thanh cảnh báo; di chuyển tuần tra; tạo tín hiệu khiến động vật tránh xa; hoạt động tự động vào những thời điểm có nguy cơ cao…

Đặc biệt, robot có thể được thiết kế để thay đổi âm thanh và phương thức cảnh báo tùy loài.

Điều này phù hợp với định hướng “Ban hành Chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược (ưu tiên các lĩnh vực quốc phòng, không gian, năng lượng, môi trường, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot và tự động hoá…); có cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chiến lược”, của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.