Bãi bỏ thủ tục thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư

Từ ngày 1/7/2026, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư sẽ chính thức bị bãi bỏ theo quyết định mới của Bộ Xây dựng.
Chú thích ảnh
Hà Nội là địa phương có nhiều chung cư nhất cả nước. Ảnh tư liệu - minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Ngày 4/6, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 853/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo quyết định, thủ tục "Thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư" (mã số 1.012884) không còn được áp dụng kể từ ngày 1/7/2026. Trước đây, thủ tục này do Sở Xây dựng các địa phương thực hiện.

Việc bãi bỏ được thực hiện theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bộ Xây dựng cho biết quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đồng thời, một số nội dung liên quan đến thủ tục này trong Quyết định số 651/QĐ-BXD ban hành ngày 5/5/2026 cũng hết hiệu lực kể từ thời điểm trên.

Động thái này nằm trong lộ trình rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý, vận hành nhà chung cư và cải thiện môi trường kinh doanh.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu châu Á giảm khi lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt

Giá dầu châu Á giảm khi lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt

Trong phiên ngày 9/10, giá dầu châu Á giảm khi những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông hạ nhiệt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ không tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, giữa bối cảnh các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột đang diễn ra hiệu quả.

Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 8/10 công bố số liệu cho biết thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ trong năm tài chính 2026 tăng lên gần 2.000 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, trong bối cảnh chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng nhanh hơn nguồn thu.