Bác sĩ Cuba hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn bệnh nhân Mexico

Giới chức trách Mexcio ngày 19/3 cho biết đoàn y tế Cuba đang hoạt động tại Mexico theo thỏa thuận hợp tác y tế giữa hai chính phủ đã góp công cứu sống hơn 700.000 bệnh nhân, đặc biệt tại các khu vực kinh tế - xã hội khó khăn.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Cuba hoạt động tại Mexico. Ảnh: diariodecuba.com

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, hiện có hơn 3.000 bác sĩ Cuba làm việc tại 570 địa phương thuộc 29 bang của Mexico, chiếm khoảng 23% tổng số gần 2.480 đơn vị hành chính cơ sở, tức trung bình cứ 4 địa phương thì có một nơi có sự hiện diện của lực lượng này.

Trong thời gian công tác, đoàn y tế Cuba đã phối hợp với các chuyên gia Mexico mở rộng độ bao phủ dịch vụ y tế, đặc biệt tại những khu vực trước đây thiếu bác sĩ chuyên khoa. Các bác sĩ đã thực hiện hơn 7,5 triệu lượt khám bệnh, 114.000 ca phẫu thuật, 280.000 ca chạy thận và gần 65.000 xét nghiệm công nghệ cao.

Đoàn y tế Cuba là một chính sách nhân đạo được triển khai từ những năm 1960, sau thắng lợi của Cách mạng Cuba do lãnh tụ Fidel Castro lãnh đạo. Đến nay, lực lượng này đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn người tại hơn 150 quốc gia. Nhóm bác sĩ Cuba đầu tiên đến Mexico vào tháng 7/2022, sau khi hai nước ký thỏa thuận hợp tác y tế dưới thời cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Số liệu thống kê cho thấy khoảng 65% thành viên của đoàn là bác sĩ gia đình, làm việc tại các cơ sở y tế tuyến cơ sở. Trong đó hơn 2.990 người trực tiếp khám, chữa bệnh tại các cộng đồng có mức độ dễ bị tổn thương cao. Khoảng 35% còn lại là các bác sĩ chuyên khoa trong các lĩnh vực như tim mạch, thận học, nhi khoa, sản khoa, thần kinh, giải phẫu bệnh và tâm thần học, góp phần nâng cao năng lực điều trị tại các bệnh viện.

Đáng chú ý, trong đợt bão nhiệt đới Raymond và Priscilla hồi tháng 10/2025, hơn 200 bác sĩ Cuba đã bám trụ tại 32 địa phương ở các bang Guerrero, Michoacán và Baja California Sur, khám chữa cho gần 12.000 bệnh nhân và thực hiện hơn 3.000 xét nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, họ còn hỗ trợ Mexico lắp đặt 12 phòng mổ chuyên khoa và mở mới 115 cơ sở y tế.

Hiện các bác sĩ Cuba đang công tác tại nhiều bệnh viện công và đa khoa tại các bang Oaxaca, Sonora, Michoacán, Baja California Sur, Colima và Hidalgo, phối hợp cùng các đồng nghiệp Mexico nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.