Tinh gọn bộ máy:

Bắc Ninh sẽ vận hành thử bộ máy cấp xã, phường mới vào ngày 15/6

Chiều 9/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt một số nội dung khi kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập cấp xã, phường mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời cung cấp thông tin đến hơn 550 đại biểu là cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (mới) những vấn đề cơ bản cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các nhiệm vụ trong thời gian tới; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để chủ động triển khai phù hợp với các quy định và tình hình thực tế ở địa phương.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Vũ Minh Hiếu cho biết: Tính đến ngày 6/6/2025, toàn Đảng bộ tỉnh có 56/531 tổ chức cơ sở đảng và 1.692/1.981 tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội. Ngày 30/5 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 1524-KL/TU. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất danh sách cán bộ dự kiến phân công làm Thường trực Đảng ủy 41 xã, phường mới thành lập. Giao Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phối hợp với các đồng chí dự kiến được phân công làm Thường trực Đảng ủy xã, phường mới thành lập chuẩn bị các điều kiện cho việc kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập xã, phường mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tiến độ thời gian, quy định.

Cùng với đó, dự kiến tỉnh kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện và thành lập 41 đảng bộ cấp xã trực thuộc Tỉnh ủy tương ứng với 41 đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập. Về phương án triển khai, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quyết định kết thúc hoạt động của các đảng bộ xã, phường, thị trấn; đảng bộ, chi bộ cơ sở của các ban, cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể; đảng bộ, chi bộ cơ sở của các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước thuộc UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý từ ngày 1/7/2025…

Hội nghị cũng nghe các cơ quan chuyên môn phổ biến một số nội dung liên quan đến phương án sử dụng Trung tâm chính trị cấp huyện hiện có theo hướng đặt trực thuộc đảng ủy xã, phường nơi có trụ sở trung tâm chính trị cấp huyện để phục vụ chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức xã, phường của địa phương trong cùng đơn vị hành chính cấp huyện trước sắp xếp; công tác sắp xếp tinh gọn cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; định hướng các cơ quan chuyên môn, bố trí biên chế cấp xã; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp...

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, để chuẩn bị cho vận hành thử vào ngày 15/6, tiến tới vận hành chính thức vào ngày 1/7, các lãnh đạo, cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, không quá lo lắng. Hiện tại, tỉnh đã có phương án dự kiến nhân sự, các cán bộ cần chủ động suy nghĩ, tìm hiểu công việc ngay từ bây giờ, đặc biệt là các đồng chí chủ chốt, đứng đầu các ngành, sẵn sàng tâm thế để vận hành thử nghiệm vào ngày 15/6.

Về công tác xây dựng văn kiện Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng, cần tập trung làm ngay trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xây dựng văn kiện bám sát tình hình thực tế, mục tiêu, định hướng của địa phương, đơn vị, đồng thời, xây dựng dự thảo chương trình hành động để sau Đại hội có thể tổ chức thực hiện ngay, quá trình triển khai có thể cập nhật, điều chỉnh tiếp cho phù hợp với định hướng và chỉ đạo của cấp trên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các địa phương chủ động sẵn sàng điều kiện để vận hành thử bộ máy vào ngày 15/6, trong đó, chú trọng đảm bảo sự thông suốt của các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp,…

Trong quá trình triển khai, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, tham mưu tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề để đảm bảo đến ngày 1/7 bộ máy mới đi vào vận hành chính thức thuận lợi, suôn sẻ, không bị gián đoạn.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.