Bắc Kinh cân nhắc hạn ngạch mua chip AI nước ngoài

Trung Quốc đang xây dựng các quy định mới nhằm kiểm soát khối lượng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến mà doanh nghiệp trong nước được phép mua từ các nhà cung cấp nước ngoài như Nvidia, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy ngành bán dẫn nội địa và nhu cầu phần cứng hiệu năng cao của các tập đoàn công nghệ lớn.

Theo Nikkei Asia ngày 15/1, chính phủ Trung Quốc đang xem xét ban hành cơ chế quản lý tổng lượng chip AI tiên tiến được nhập khẩu, thay vì cấm hoàn toàn. Cách tiếp cận này được cho là nhằm cho phép một phần hoạt động bán hàng của Nvidia tiếp tục diễn ra, song vẫn duy trì định hướng ưu tiên phát triển giải pháp trong nước.

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố cho phép Nvidia bán chip H200 cho Trung Quốc. Dòng chip này hiện được các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba, ByteDance và Tencent đặc biệt quan tâm, do nhu cầu ngày càng lớn đối với năng lực tính toán phục vụ huấn luyện, suy luận và mô phỏng mô hình AI.

Những phê duyệt đầu tiên cho việc nhập khẩu một lượng nhất định chip H200 có thể được cấp ngay trong tháng 1/2026. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ phải giải trình rõ lý do cần mua chip nước ngoài, cũng như vì sao chưa thể thay thế bằng sản phẩm nội địa. Một nguồn tin cho biết Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ trực tiếp quyết định doanh nghiệp nào được mua và được mua bao nhiêu chip H200.

Song song với đó, Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với các công ty công nghệ lớn để đánh giá mức độ sử dụng chip nước ngoài, đồng thời yêu cầu giải thích vì sao các giải pháp trong nước chưa thể đáp ứng ngay cả những nhu cầu tính toán ít khắt khe hơn.

Một nguồn tin khác cho biết Trung Quốc đang cân nhắc áp dụng hạn ngạch về tỷ lệ giữa chip AI nước ngoài và nội địa mà doanh nghiệp được phép mua. Dù chính sách này vẫn chưa hoàn tất, Bắc Kinh được cho là đã bắt đầu tham vấn doanh nghiệp về nhu cầu đối với thế hệ chip Blackwell mới của Nvidia, dòng chip hiện chưa được Washington cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa cho phép chip H200 chính thức nhập cảnh, bất chấp việc Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách. Nguyên nhân chính được cho là lo ngại các đợt mua sắm quy mô lớn, thiếu kiểm soát có thể làm suy yếu chiến lược nuôi dưỡng các giải pháp công nghệ do Trung Quốc tự phát triển.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất chip AI nội địa như Huawei Technologies, Horizon Robotics và Cambricon Technologies đang mở rộng nhanh thị phần, tận dụng những khó khăn của Nvidia tại Trung Quốc do căng thẳng địa chính trị với Mỹ. Bên cạnh đó, nhiều công ty mới nổi như Moore Threads, MetaX, Biren Technology và Suiyuan Technology cũng đang tìm cách giành thêm thị phần.

Trong một phát biểu gần đây, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho rằng chip H200 hiện vẫn còn khả năng cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, song lợi thế này sẽ không kéo dài. Ông cho biết Nvidia sẽ cần đưa các thế hệ chip mới như Blackwell và Rubin vào thị trường Trung Quốc đúng thời điểm.

Dù vậy, các tập đoàn công nghệ Trung Quốc vẫn ưu tiên hệ thống máy chủ AI của Nvidia nhờ sức mạnh tính toán vượt trội. Tại sự kiện CES ở Las Vegas, Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress cho biết một số khách hàng Trung Quốc đã nộp hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cho phép bán chip H200 hồi tháng 12/2025.

Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc cho phép nhập khẩu chip AI nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước vẫn sẽ phải tiếp tục mua giải pháp nội địa để phù hợp với định hướng nội địa hóa AI của Bắc Kinh. Việc duy trì tỷ lệ sử dụng chip trong nước được xem là điều kiện cần để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực AI tại Trung Quốc.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.