Mỹ bật đèn xanh có điều kiện cho Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 13/1 đã chính thức bật đèn xanh cho việc bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 - dòng chip mạnh thứ hai của Nvidia - sang Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo các quy định hạn chế được chính quyền Mỹ đưa ra, các chip này sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra bởi một phòng thí nghiệm độc lập bên thứ ba nhằm xác nhận năng lực kỹ thuật AI trước khi được phép vận chuyển sang Trung Quốc.

Theo Channel News Asia, Nvidia sẽ phải chứng nhận rằng vẫn có đủ chip H200 phục vụ thị trường trong nước Mỹ, trong khi các khách hàng Trung Quốc phải chứng minh đã đáp ứng “các thủ tục an ninh đầy đủ” và cam kết không sử dụng chip cho mục đích quân sự. Những điều kiện này chưa từng được áp dụng trước đây.

Nvidia và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận khi được yêu cầu phản hồi.

Tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cho phép bán dòng chip này để đổi lấy khoản phí 25% nộp cho chính phủ Mỹ. Quyết định trên đã vấp phải chỉ trích từ các chính trị gia theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc ở cả hai đảng tại Mỹ, do lo ngại việc xuất khẩu chip AI tiên tiến có thể làm gia tăng sức mạnh quân sự của Bắc Kinh và làm suy yếu lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ông Jay Goldberg, nhà phân tích cổ phiếu tại Seaport Research, nhận định các giới hạn xuất khẩu mới dường như là một sự thỏa hiệp, đặt ra rào cản nhất định đối với doanh số của Nvidia tại Trung Quốc, song có thể khó thực thi trên thực tế.

“Như chúng ta từng thấy, các công ty Trung Quốc đã tìm ra cách tiếp cận những con chip này, và chính phủ Mỹ tỏ ra khá thực dụng trong cách tiếp cận chính sách xuất khẩu chip. Nói cách khác, đây giống như một biện pháp tạm thời nhằm che đậy những lỗ hổng lớn trong chính sách hiện nay”, ông Goldberg cho hay.

Theo một bài đăng của Reuters hồi tháng trước, các công ty công nghệ Trung Quốc đã đặt mua hơn 2 triệu chip H200 với giá khoảng 27.000 USD mỗi chiếc, vượt xa lượng hàng tồn kho khoảng 700.000 chip của Nvidia. Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) tổ chức tuần trước ở Las Vegas, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết công ty đang đẩy mạnh sản xuất chip H200 trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh từ cả Trung Quốc và các thị trường khác trên thế giới. Điều này đã đẩy giá thuê chip H200 - hiện được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây - lên mức cao.

Ông Saif Khan, cựu Giám đốc công nghệ và an ninh quốc gia tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden, cho rằng quy định mới sẽ thúc đẩy đáng kể năng lực AI của Trung Quốc.

“Quy định này có thể cho phép khoảng hai triệu chip AI tiên tiến như H200 được xuất khẩu sang Trung Quốc - một con số tương đương với năng lực tính toán hiện có của một công ty AI hàng đầu điển hình tại Mỹ”, ông Khan nhận định.

Trái ngược với những lo ngại trên, chính quyền Tổng thống Trump - thông qua người phụ trách chính sách AI của Nhà Trắng David Sacks - lập luận rằng việc xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc sẽ làm nản lòng các đối thủ nội địa của Trung Quốc, như Huawei, trong nỗ lực bắt kịp các thiết kế chip tiên tiến nhất của Nvidia và AMD.

Khi công bố quyết định cho phép bán chip vào tháng trước, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng các lô chip xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ được thực hiện “trong những điều kiện bảo đảm duy trì an ninh quốc gia ở mức cao nhất”.

Hiện Mỹ đã khởi động quá trình xem xét, có thể mở đường cho việc vận chuyển những lô chip đầu tiên sang Trung Quốc trong thời gian tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.