Bắc bộ tiếp tục mưa dông diện rộng, vùng núi có nguy cơ sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam ở rìa phía Tây áp cao cận nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên 5000m đang dịch chuyển về phía Đông nên từ chiều tối và đêm 12/5 đến ngày 13/5 mưa dông diện rộng tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở Bắc bộ; riêng các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Bắc bộ tiếp tục mưa dông diện rộng, vùng núi có nguy cơ sạt lở ảnh 1

Đêm 12/5 đến ngày 13/5, Bắc bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng. Ảnh: PV

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ ngày 12 - 13/5, trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Đà, sông Thao, sông Lô mực nước có khả năng lên 0,5 - 1,0m.

Khu vực Hà Nội từ chiều 12/5 đến 13/5 có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cấp độ rủi ro thiên tai do tố, lốc, mưa đá cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước đêm 12/5 và ngày 13/5: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 92%, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc bộ và ven biển Trung bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Nam cấp 3 - 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, gió nhẹ. Ngoài khơi quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa, gió Đông cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.