Bà Rịa-Vũng Tàu: Sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều ca nặng

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm, nhất là từ đầu mùa mưa đến nay đã tăng nhanh, trong đó đã có 2 ca tử vong tại thành phố Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
Bác sĩ bệnh viện Vũng Tàu khám, điều trị cho một bệnh nhân sốt xuất huyết. 

Từ đầu năm đến nay, 4.032 ca sốt xuất huyết mắc mới được ghi nhận trên địa bàn tỉnh, tăng 7,7 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 36 ca nặng. Thành phố Vũng Tàu vẫn là địa phương ghi nhận số ca sốt xuất huyết nhiều nhất toàn tỉnh với trên 2.600 ca, có 2 trường hợp tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu) cho biết, sốt xuất huyết bùng phát từ tháng 4, cao điểm nhất là vào tháng 6. Hầu hết các khoa của Bệnh viện đều tiếp nhận cấp cứu và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, tỷ lệ người lớn và trẻ em mắc bệnh như nhau. Đặc biệt, các khoa Truyền nhiễm, Nhi, Nội tổng hợp có số bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nhiều nhất.

Tình trạng bệnh nhân sốt xuất huyết nặng đang ở mức đáng lo ngại. Mức độ bệnh trở nặng đều xảy ra ở người lớn lẫn trẻ em. Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu, mỗi ngày có khoảng 10% ca nặng, những ngày cao điểm lên tới hơn 15%.

Bác sĩ Lê Quốc Bàn, Trưởng Khoa Nội, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, gần đây, Khoa Nội tiếp nhận hai bệnh nhân là thanh niên bị sốt xuất huyết nặng, gây tổn thương và suy đa cơ quan. Khi mới bị sốt xuất huyết, hai trường hợp này đã tự mua thuốc về nhà uống. Đến khi bị nặng, không tự đi lại được, choáng váng, huyết áp không đo được thì mới vào bệnh viện. Chỉ chưa đến 1 ngày điều trị, hai bệnh nhân diễn biến bệnh không thuận lợi, Khoa Nội đã hội chẩn với các bệnh viện tuyến trên và cho chuyển tuyến điều trị.

Để kịp thời ngăn chặn sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành văn bản số 6580/UBND-VP chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, tích cực, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết với phương châm “Không có lăng quăng (bọ gậy), không có sốt xuất huyết”, diệt lăng quăng (bọ gậy) là biện pháp ưu tiên hàng đầu, ít tốn kém và hiệu quả nhất để chủ động ngăn chặn, phòng, chống sốt xuất huyết bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, quyết tâm không để dịch chồng dịch trong giai đoạn hiện nay.

Tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, theo dõi tình hình dịch, hướng dẫn, giám sát các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống sốt xuất huyết; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch của các đơn vị, thường xuyên tổng hợp tình hình dịch bệnh và báo cáo kịp thời; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ngành Y tế tổ chức giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ bệnh sốt xuất huyết tại địa phương; tổ chức phun hóa chất ở 100% hộ gia đình thuộc khu vực ổ bệnh, đánh giá chỉ số véc tơ; xác định các khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, nguy cơ và tác hại của bệnh sốt xuất huyết nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình; tổ chức các chiến dịch tuyên truyền diệt lăng quăng (bọ gậy), dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước để phòng, chống sốt xuất huyết; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè tại các hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo chí, truyền hình...

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét và tay chân miệng ở trẻ em, ngành Y tế Khánh Hòa và các địa phương đang tăng cường giám sát chủ động tại cộng đồng, trường học.