Bà Rịa - Vũng Tàu lập kế hoạch cách ly chuyên gia dầu khí nước ngoài

Đối với 85 chuyên gia ngành dầu khí người nước ngoài chuẩn bị nhập cảnh vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển, các chuyên gia này sẽ được kiểm tra y tế, lấy mẫu để xét nghiệm và ở lại trên tàu chờ đến khi có kết quả mới được nhập cảnh.

Chiều 5/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn còn và yêu cầu các cơ quan chức năng không được chủ quan, lơ là. Đến nay, tỉnh vẫn “cấm biển”, lãnh đạo tỉnh rất thận trọng dù tình hình dịch bệnh đã khả quan hơn nhiều.

Đối với 85 chuyên gia ngành dầu khí người nước ngoài chuẩn bị nhập cảnh vào tỉnh bằng đường biển, cuộc họp thống nhất đưa toàn bộ chuyên gia đi cách ly sau khi nhập cảnh giống như vào Việt Nam bằng đường hàng không. Tuy nhiên, các chuyên gia này sẽ được kiểm tra y tế, lấy mẫu để xét nghiệm và ở lại trên tàu chờ đến khi có kết quả mới được nhập cảnh (chứ không đưa ngay về khu cách ly mới lấy mẫu xét nghiệm). 

Ông Trần Văn Tuấn đã giao Sở Y tế tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá lại đội ngũ y bác sĩ, phương tiện, trang thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19 tại địa điểm được chọn điều trị và khả năng chăm sóc, cách ly an toàn tại địa điểm cách ly; đồng thời lên kế hoạch sẵn sàng, “khép kín” trong việc đưa các chuyên gia dầu khí về các địa điểm trên.

Dự kiến sẽ còn các đợt chuyên gia dầu khí nước ngoài đến Việt Nam, làm việc tại tỉnh, vì vậy, ông Tuấn yêu cầu ngành Y tế và các cơ quan liên quan cần kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án có thêm người cách ly hoặc điều trị. 

Tại cuộc họp, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các huyện, thị xã, thành phố cho biết, trong tuần này sẽ phấn đấu hoàn thành việc chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là các đối tượng người có công, người nghèo… Lao động tự do từ các địa phương khác đến tỉnh sẽ được rà soát thêm trước khi hỗ trợ, tránh việc được hỗ trợ nhiều lần. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Tuấn cũng cho biết, tỉnh đã xem xét và dự kiến sẽ cho phép hoạt động trở lại tuyến giao thông thủy giữa cảng Trần Đề (Sóc Trăng) và Côn Đảo từ 0 giờ ngày 7/5, đồng thời cũng đang cân nhắc “mở biển” vào thời gian này nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục khả quan.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.