Ba Lan mua tên lửa tầm ngắn do căng thẳng với Nga

Ba Lan đã mời các nhà sản xuất tên lửa đất đối không tầm ngắn tham gia hội thảo về công nghệ liên quan tới kế hoạch tân trang cho quân đội quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang.
Ngày 3/11, Ba Lan, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO), đã mời các nhà sản xuất tên lửa đất đối không tầm ngắn tham gia hội thảo về công nghệ liên quan tới kế hoạch tân trang cho quân đội quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết ý định mua tên lửa này là một phần trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa được xác định có chi phí 7,1 tỷ euro (8,8 tỷ USD). Theo các quan chức, tên đơn vị trúng thầu sẽ được công bố vào năm 2016.

Với dân số 38 triệu người, Ba Lan từng tuyên bố sẽ chi 33 tỷ euro trong thập kỷ tới để nâng cấp quân đội. Hồi tháng 6, Vacsava đã rút danh sách dự thầu hợp đồng trị giá 6 tỷ euro sản xuất hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm trung xuống còn 2 nhà sản xuất là Thales của Pháp và Raytheon của Mỹ.

Năm 2010, NATO quyết định thiết lập một lá chắn tên lửa dựa trên công nghệ của Mỹ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2020, với các thành phần trọng yếu đặt tại Ba Lan và Romania.


TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Khai mạc Diễn đàn và Triển lãm nông nghiệp quy mô lớn tại Campuchia

Khai mạc Diễn đàn và Triển lãm nông nghiệp quy mô lớn tại Campuchia

Ngày 24/10, Diễn đàn và Triển lãm Nông nghiệp Campuchia (CAFE) 2026 quy mô lớn với chủ đề “Đầu tư vào ngành nông nghiệp - thực phẩm Campuchia: Đối tác, Giá trị gia tăng và Đổi mới sáng tạo” đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.