Ba Lan tăng cường khả năng quân sự ở miền Đông

Ba Lan có kế hoạch tăng số lượng binh sĩ ở miền Đông trong bối cảnh những căng thẳng với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở nước láng giềng Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 28/10 cho biết nước này có kế hoạch tăng số lượng binh sĩ ở miền Đông trong bối cảnh những căng thẳng với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở nước láng giềng Ukraine.

Phát biểu trên đài phát thanh công cộng Ba Lan, ông Siemoniak nói: “Chúng tôi muốn tăng cường các đơn vị của mình ở miền Đông Ba Lan”, khu vực giáp giới với Ukraine. Tuy nhiên, hiện vẫn còn “quá sớm” để nói về số lượng chính xác. Kế hoạch này sẽ được thực hiện trong nhiều năm và Ba Lan hy vọng sẽ thấy được những tác dụng đầu tiên vào năm 2017.

Quân đội Ba Lan, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có 80.000 binh sĩ và 20.000 lính dự bị.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cùng ngày cho biết quyết định gây tranh cãi về việc liệu có chuyển giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga hay không sẽ được đưa ra trong tháng 11. Tháng trước, Paris đã đình chỉ việc chuyển giao 2 tàu tấn công chở máy bay trực thăng hiện đại lớp Mistral cho Nga cho đến tháng 11 sau khi bị các đồng minh chỉ trích gay gắt do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo kế hoạch ban đầu, Pháp sẽ bàn giao cho Nga chiếc tàu chiến Mistral đầu tiên vào tháng 10 hoặc tháng 11 và chiếc thứ 2 vào năm 2015.

T.N(theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.