Ba Lan hướng tới vai trò ‘cửa ngõ’ đưa khí đốt Mỹ vào Trung và Đông Âu

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết nước này sẵn sàng đảm nhận vai trò "cửa ngõ phía Bắc" trong việc trung chuyển khí đốt của Mỹ vào khu vực Trung và Đông Âu, qua đó hướng tới trở thành trung tâm phân phối năng lượng của toàn khu vực.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Gdansk, Ba Lan. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba biển diễn ra tại Dubrovnik (Croatia) ngày 28/4, ông Nawrocki nhấn mạnh Mỹ là “đối tác chiến lược” quan trọng của Ba Lan cũng như khu vực, đồng thời khẳng định mục tiêu tăng cường tự chủ năng lượng và củng cố quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, việc mở rộng nhập khẩu khí đốt từ Mỹ sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào các nguồn cung truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh an ninh năng lượng tại châu Âu đang chịu nhiều sức ép. Ông cũng đánh giá vai trò của Mỹ là nền tảng an ninh quan trọng ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cần tiếp tục được củng cố.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nawrocki cũng đề xuất khởi động thảo luận về việc thành lập một ngân hàng riêng cho Sáng kiến Ba biển, nhằm hỗ trợ tài chính cho các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và kết nối khu vực.

Năm nay, Croatia chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba biển lần thứ 11 diễn ra từ ngày 28 - 29/4 tại thành phố Dubrovnik với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên, các đối tác liên kết, đối tác chiến lược cùng đại diện các tổ chức tài chính quốc tế. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia, nội dung thảo luận tập trung vào tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao khả năng chống chịu của Liên minh châu Âu nhằm ứng phó với những thách thức ngày càng phức tạp.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu gồm nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp số và tài chính. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước thuộc Sáng kiến Ba biển trong năm 2025 ước đạt 3.500 tỷ USD, với dân số khoảng 120 triệu người.

Sáng kiến Ba biển (3SI) là cơ chế hợp tác khu vực được khởi xướng năm 2015, nhằm thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng, năng lượng và thương mại giữa 12 quốc gia nằm giữa khu vực Biển Baltic, Biển Adriatic và Biển Đen. Trong nhiệm kỳ đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba biển diễn ra ở Vácsava (Ba Lan) năm 2017.

Việt Thắng - Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.