Ba Lan ghi nhận thêm ca tử vong do bệnh viêm phổi Legionnaire

Ngày 23/8, Ba Lan thông báo có ca tử vong thứ tư do bệnh viêm phổi Legionaire do vi khuẩn Legionella gây ra.

Giới chức y tế thành phố Rzeszow ở Đông Nam Ba Lan cho biết ca tử vong mới nhất là một bệnh nhân nam, 70 tuổi, có nhiều bệnh nền, trong đó có cả ung thư. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này nhiễm khuẩn  Legionella. Hiện ở thành phố Rzeszow có 71 ca mắc Legionnaire đã phải nhập viện. 

Chính quyền Rzeszow đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để xác định nguồn lây nhiễm. Đến nay, toàn bộ 4 ca tử vong do khuẩn Legionella tại Ba Lan đều là người lớn tuổi. Giới chức địa phương thông báo tiến hành khử khuẩn và kiểm tra bổ sung tại các mạng lưới cấp nước thành phố. 

Bệnh Legionnaire không lây trực tiếp từ người sang người, nhưng vi khuẩn Legionella có thể nhân lên trong hệ thống nước và điều hòa không khí. Vi khuẩn này cũng thường được tìm thấy trong các nguồn nước nhiễm bẩn. Trên lâm sàng, bệnh Legionnaire có nhiều thể khác nhau. Sốt Pontiac là hình thức biểu hiện bệnh nhẹ trong khi bệnh Legionnaire có viêm phổi là trường hợp nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể gây tử vong với tỷ lệ 5-30% nếu không được điều trị. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong của bệnh còn phụ thuộc vào mức độ nặng và tình trạng sức khỏe trước đó của người bệnh. Tỷ lệ tử vong tăng cao trên 40% ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch không được điều trị.

Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới với các trường hợp đơn lẻ, tỷ lệ mắc bệnh chưa được biết rõ do thiếu hụt sự giám sát và báo cáo ở các quốc gia. Tuy nhiên, một số đợt bùng phát bệnh cũng đã từng được ghi nhận, như tại một trung tâm hội nghị ở Mỹ năm 1976. Nam giới trên 50 tuổi là nhóm dân số mắc bệnh chiếm tỷ lệ cao.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.