Bà Bachelet được bầu làm người đứng đầu cơ quan nhân quyền của LHQ

Ngày 10/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua việc bổ nhiệm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet làm người đứng đầu cơ quan nhân quyền của LHQ. 
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Chile M.Bachelet. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định được đưa ra với sự đồng thuận của 193 nước thành Đại hội đồng, sau khi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 8/8 đã đề cử bà Michelle Bachelet giữ chức Cao ủy về nhân quyền.

Như vậy, cựu Tổng thống Bachelet sẽ thay ông Zeid Ra'ad al-Hussein, người sẽ thôi chức vào cuối tháng 8 này sau khi đảm nhận nhiệm kỳ 4 năm tại Cơ quan nhân quyền của LHQ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. 

Bà Bachelet, một nạn nhân dưới thời độc tài Augusto Pinochet, là nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Chile. Bà đảm nhận 2 nhiệm kỳ Tổng thống Chile, từ năm 2006 đến năm 2010, và từ năm 2014 đến tháng 3/2018.

Năm 2010, bà được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành đầu tiên của Cơ quan Phụ nữ của Liên hợp quốc (UN. Women) với nhiệm vụ thúc đẩy và hỗ trợ bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, và giữ cương vị này đến năm 2013.

Trước khi lên lãnh đạo Chile, bà Bachelet từng là Bộ trưởng Quốc phòng Chile (2002-2004) và Bộ trưởng Y tế (2000-2002).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố vào ngày 20/9/2026, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021, trong đó đảng nước Nga thống nhất đang dẫn đầu áp đảo, với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Khi rủi ro từ AI được đặt lên bàn nghị sự Mỹ-Trung

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ một mặt trận cạnh tranh công nghệ thành vấn đề an ninh chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung. Diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: thúc đẩy làm chủ công nghệ phải đi cùng bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an ninh dữ liệu.