Australia phản đối phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về vụ xả súng tại Christchurch

Ngày 20/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã chỉ trích phát biểu "khinh suất" và "rất khó chịu" của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau vụ xả súng ở Christchurch của New Zealand, đồng thời cảnh báo sẽ cân nhắc "mọi lựa chọn" trong việc xem lại các mối quan hệ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu tại Arncliffe, Sydney ngày 17/3/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, trong chiến dịch vận động bầu cử địa phương, Tổng thống Erdogan đã coi vụ xả súng ở Christchurch là một phần của cuộc tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và đạo Hồi, đồng thời cảnh báo những người Australia bài Hồi giáo sẽ phải hứng chịu số phận tương tự như các binh sĩ ở Gallipoli, một trận chiến đẫm máu trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Trong cuộc chiến này, hơn 8.000 người Australia đã thiệt mạng khi giao tranh với quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và bác bỏ "những lời bào chữa" được đưa ra, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh ông đánh giá phát biểu của Tổng thống Erdogan "mang tính công kích đối với người Australia và rất khinh suất trong bối cảnh vô cùng nhạy cảm này".

Ông cho biết đã đề nghị làm rõ và rút lại những bình luận trên. Thủ tướng Morrison cũng yêu cầu gỡ bỏ bình luận có quan điểm sai lệch về Australia phát trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà lãnh đạo Australia nêu rõ sẽ đợi phản ứng của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi có thêm hành động. Thủ tướng Morrison cáo buộc Tổng thống Erdogan đi ngược lại cam kết của cố Tổng thống Mustafa Kemal Ataturk, người sáng lập ra nền cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, về thúc đẩy hòa bình giữa hai nước.

Trước đó, New Zealand cũng phản ứng mạnh về việc Tổng thống Erdogan đã sử dụng video mà tay súng quay trong vụ tấn công đền thờ Hồi giáo tại Christchurch trong chiến dịch tranh cử.

Phó Thủ tướng New Zealand Winston Peters nhận định việc chính trị hóa vụ thảm sát này sẽ gây nguy hiểm cho tương lai và an toàn của người dân New Zealand ở trong và ngoài nước và điều này là không công bằng.

Ngày 15/3 vừa qua, một vụ thảm sát kinh hoàng nhất đã xảy ra tại New Zealand, cướp đi sinh mạng của 50 người tại thành phố Christchurch. Phần lớn trong số 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai thánh đường Hồi giáo đều là người nhập cư và công dân đến từ các nước như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia...

Nghi can chính trong vụ việc này là Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia 28 tuổi và là kẻ theo quan điểm "da trắng thượng đẳng". Hôm 16/3, đối tượng này đã bị đưa ra tòa với cáo buộc tội danh giết người.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.