Australia đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19

Ngày 24/10, Chính phủ Australia đã phát động giai đoạn tiếp theo của chiến dịch thúc đẩy tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh quốc gia này đang tiếp tục chống chọi với làn sóng dịch thứ 3.
Chú thích ảnh
Tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tại ngoại ô Sydney, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Greg Hunt đã công bố chiến dịch quảng bá tiêm chủng mới với khẩu hiệu "Lan tỏa tự do", nhấn mạnh vào lợi ích của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 như có thể tự do đi lại giữa các bang cũng như đi nước ngoài, nhắc nhở mọi người rằng họ có thể trở lại cuộc sống bình thường, không bị phong tỏa bằng việc tăng cường tiêm chủng.

Tính đến ngày 23/10, khoảng 86,6% người dân Australia đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 trong khi tỷ lệ đã tiêm đầy đủ hai mũi là 73,1%. Trung tướng John Frewen, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 nhận định Australia đang trên đà trở thành một trong những quốc gia thực hiện tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới. Quan chức này nhấn mạnh: "Chúng ta có đủ vaccine phân phối khắp nước để tiêm đầy đủ cho mọi người muốn chủng ngừa. Nếu bạn muốn được bảo vệ hoàn toàn trước Giáng sinh, bạn thực sự cần bắt đầu ngay từ bây giờ với mũi đầu tiên để kịp hoàn thành toàn bộ quy trình".

Ngày 24/10, Australia ghi nhận thêm 2.240 ca lây nhiễm cộng đồng và 15 ca tử vong. Đa số các ca mới ở Victoria, bang đông dân thứ 2 nước này (1.935 ca mắc, 11 ca tử vong). Trong khi đó, Lãnh thổ thủ đô Australia (ACT) chỉ ghi nhận 9 ca, mức ca mới theo ngày thấp nhất kể từ cuối tháng 9.

Giới chức bang Victoria cùng ngày nhấn mạnh về viễn cảnh bình thường mới khi bang này đạt các tỷ lệ tiêm chủng 80 và 90%. Thủ hiến bang Daniel Andrews khẳng định sẽ là sự "thay đổi cơ bản" với các hạn chế y tế hiện nay khi bang Victoria đạt tỷ lệ tiêm chủng 90%, mốc dự kiến hoàn thành vào khoảng ngày 24/11. Theo ông Andrews, khi đó sẽ không còn các hạn chế và ngay cả yêu cầu đeo khẩu trang cũng chỉ áp dụng với những nơi nguy cơ cao, trên giao thông công cộng, tại các nhà tù, bệnh viện, trung tâm dưỡng lão.

Tuy nhiên, Thủ hiến Andrews cũng lưu ý là kể cả khi đạt mốc tiêm chủng 90%, "kinh tế vaccine" vẫn được duy trì, đồng nghĩa mọi người phải tiêm phòng đầy đủ mới có thể vào những không gian bán lẻ không thiết yếu. Còn khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 80%, người dân bang Victoria sẽ được phép đi lại nội bang.

Hiện tỷ lệ tiêm chủng ở bang Victoria là 91,2% đã tiêm ít nhất 1 mũi, trong đó 73,7% đã tiêm chủng đầy đủ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.