Australia đạt mốc tiêm chủng đầy đủ cho 70% dân số trưởng thành

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 20/10, Australia đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số từ 16 tuổi trở lên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong kế hoạch mở cửa lại đất nước.
Chú thích ảnh
Tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tại ngoại ô Sydney, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Greg Hunt thông báo tỷ lệ tiêm chủng chính xác là 70,007%, một con số đáng nhớ để nước này chuyển sang giai đoạn B của lộ trình quốc gia thoát ra khỏi đại dịch. Trên toàn quốc, 85,5% dân số Australia đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Bước sang giai đoạn B, Australia sẽ ít áp dụng các lệnh phong tỏa hơn, nới lỏng các hạn chế phòng dịch đối với những người dân được tiêm phòng đầy đủ, và tăng số lượng khách nhập cảnh, trong đó có sinh viên quốc tế và người nước ngoài có thị thực tạm trú khác.

Ở cấp địa phương, ông Hunt cho biết thủ đô Canberra là một trong những thành phố có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, với tỷ lệ tiêm  mũi vaccine thứ nhất đạt 98,1% và tỷ lệ tiêm mũi vaccine thứ hai là 82%. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý tỷ lệ tiêm chủng ở các bang không đồng đều nhau, đặc biệt là ở trẻ em từ 12-15 tuổi, những người chỉ gần đây mới được tiêm vaccine.

Trong khi bang đông dân nhất là New South Wales và Vùng lãnh thổ thủ đô (ACT) đã vượt qua mốc tiêm chủng đủ hai mũi vaccine 80% cho người dân đủ điều kiện tiêm chủng, các địa phương khác là Western Australia, Queensland và Vùng Lãnh thổ phía Bắc dự kiến đạt được mốc 70% vào giữa tháng 11 và 80% một tháng sau đó.

*Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ hiến tỉnh Quebec, ông François Legault ngày 19/10 đã công bố các ưu tiên của chính quyền tỉnh Quebec, từ việc tổ chức lại hệ thống chăm sóc sức khỏe đến việc thúc đẩy sử dụng tiếng Pháp.

Đặc biệt, ông François Legault nhấn mạnh, cho tới khi trẻ em từ 5-11 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19, tỉnh Quebec mới chấm dứt tình trạng khẩn cấp được ban hành trong đại dịch. Ông Legault hy vọng điều đó sẽ xảy ra vào đầu năm 2022, mặc dù ông thừa nhận tình hình có thể thay đổi. Tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng được chính quyền tỉnh Quebec ban bố lần đầu tiên vào tháng 3/2020.

Các đảng đối lập đã chỉ trích việc duy trì tình trạng khẩn cấp và cho rằng cần phải tranh luận thêm về những quyền hạn khẩn cấp cụ thể nào (dành cho chính quyền) vẫn cần thiết để chống lại đại dịch.

Cuộc khủng hoảng y tế tại Quebec - tỉnh có diện tích lớn nhất Canada và đứng thứ hai về dân số - đã trở nên nghiêm trọng, đặc biệt khi đại dịch COVID-19 "tấn công" các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên. Tính đến nay, hơn 11.400 người dân Quebec đã tử vong do COVID-19.

Trong bài phát biểu ngày 19/10, Thủ hiến Quebec cho biết ông muốn tập trung vào việc "chỉnh sửa" lại hệ thống chăm sóc sức khỏe, khắc phục cách thức tổ chức công việc trong mạng lưới y tế và đảm bảo rằng tất cả các bệnh nhân ở Quebec đều được tiếp cận với dịch vụ bác sĩ gia đình. Chính quyền tỉnh Quebec cũng phải tập trung cải thiện dịch vụ chăm sóc tại nhà dành cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, chính quyền  cũng muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào các tổ chức tư nhân để lấp đầy khoảng trống khi thiếu nguồn lực và nhân viên y tế trong hệ thống công.

Chính quyền tỉnh Quebec cũng vừa công bố khoản tiền thưởng lên tới 18.000 CAD (trên 14.200 USD) dành cho các y tá làm việc toàn thời gian để ngăn chặn tình trạng nhiều y tá rời bỏ hệ thống chăm sóc y tế đang gặp khó khăn của tỉnh. Ông Francois Legault cho biết ông đang phát động “cuộc cách mạng nhỏ” trong mạng lưới y tế, trong bối cảnh những tháng căng thẳng do đại dịch đã khiến Quebec rơi vào tình trạng thiếu 4.300 y tá. Trong những tháng gần đây, một số phòng khám cấp cứu trong tỉnh đã buộc phải đóng cửa tạm thời, cắt giảm giờ làm,... do thiếu nhân sự kể từ đầu đại dịch.

Nguyễn Minh - Hương Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.