Argentina phản đối Anh đe dọa quân sự

Bộ ngoại giao Argentina ngày 6/1 ra thông cáo phản đối những lời lẽ “hung hăng” của Thủ tướng Anh David Cameron liên quan tới quần đảo Malvinas, đồng thời yêu cầu Luân Đôn chấp nhận các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) để giải quyết một cách hòa bình tranh chấp biển đảo song phương.

Bộ ngoại giao Argentina ngày 6/1 ra thông cáo phản đối những lời lẽ “hung hăng” của Thủ tướng Anh David Cameron liên quan tới quần đảo Malvinas, đồng thời yêu cầu Luân Đôn chấp nhận các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) để giải quyết một cách hòa bình tranh chấp biển đảo song phương.

Argentina phản đối Anh đe dọa quân sự ảnh 1

Ngoại trưởng Argentina Héctor Timerman. Nguồn: NA

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BBC1, Thủ tướng Cameron tuyên bố đối với Anh việc có máy bay chiến đấu và quân độ đồn trú tại Faklands (tên phía Anh đặt cho quần đảo) là “tuyệt đối cần thiết” và Anh “sẵn sàng giao chiến” để giữ quần đảo.

Bộ ngoại giao Argentina khẳng định tuyên bố hiếu chiến của Thủ tướng Anh càng chứng tỏ việc Anh đã quân sự hóa Nam Đại Tây Dương và có thể đã triển khai vũ khí hạt nhân tại khu vực này như Buênốt Airết đã từng tố cáo tại LHQ.

Mặt khác Argentina yêu cầu Thủ tướng David Cameron không sử dụng những đòi hỏi hòa bình và chính đáng của Argentina đối với lãnh thổ bị chiếm đóng trái phép như là cái cớ để tiếp tục duy trì ngành công nghiệp vũ khí, thay vì phải giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng mà Anh nói riêng và châu Âu nói chung đang trải qua.

Trước đó, ngày 3/1, đúng ngày kỷ niệm 180 năm quần đảo bị Anh chiếm đóng, Tổng thống Argentina Cristina Fernández gửi điện cho Thủ tướng Cameron, trong đó bà mời Anh đàm phán giải quyết bất đồng liên quan tới chủ quyền quần đảo.

Thế nhưng ngay lập tức ông Cameron bác bỏ đề xuất đàm phán và khẳng định người dân tại Falklands sẽ có cơ hội quyết định tương lai chính trị của quần đảo trong cuộc trưng cầu ý dân trong tháng 3 tới.

Từ năm 1965, LHQ đã thông qua nhiều nghị quyết kêu gọi hai bên đàm phán giải quyết bất đồng. Thế nhưng Anh luôn phản đối với lý do tôn trọng quyền và nguyện vọng của người dân trên quần đảo là lãnh thổ này thuộc chủ quyền của Anh.

Tuy nhiên, Argentina phản đối lập luận trên, vì sau khi chiếm đóng Malvinas, Anh đã trục xuất người Argentina và đưa người Anh tới sinh sống nên nguyện vọng trên không phải là của nhân dân Argentina.

Gần 31 năm trước, ngày 2/4/1982, Argentina cho quân đổ bộ lên Malvinas với mong muốn giành lại quần đảo, song đã thất bại. Cuộc chiến kéo dài 74 ngày này đã khiến hơn 900 binh lính bị thiệt mạng, trong đó phần lớn là của Argentina.

Quang Sơn

Dành cho bạn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu trong các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tăng 82% từ năm 2022 đến nửa đầu năm nay, nhanh gấp khoảng 3,7 lần tốc độ tăng 22% của dư nợ cho vay doanh nghiệp, cho thấy rủi ro tín dụng đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các ngân hàng khu vực.

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi vừa chứng kiến thêm một nấc thang căng thẳng mới sau khi Washington ngày 15/9 đơn phương công bố các biện pháp hạn chế thị thực đối với công dân Nam Phi.