Argentina công bố đợt phát hành trái phiếu bằng đồng peso đầu tiên trong gần một thập kỷ

Ngày 26/5, Argentina đã công bố đợt phát hành trái phiếu bằng đồng peso đầu tiên trong gần 10 năm, đánh dấu một phép thử quan trọng đối với niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với chính sách thắt chặt ngân sách của Tổng thống Javier Milei.
Chú thích ảnh
Kiểm tiền peso tại một khu chợ ở Buenos Aires, Argentina ngày 11/5/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Chính phủ Argentina cho biết phiên đấu giá trái phiếu tối da 1 tỷ USD dự kiến diễn ra vào ngày 28/5, sẽ có giá trị tối đa 1 tỷ USD. Mục tiêu chính của động thái này là tăng cường dự trữ ngoại hối nhằm đáp ứng các yêu cầu về khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Loại trái phiếu mới, gọi là "BONTE", là trái phiếu kho bạc có lãi suất cố định bằng đồng peso, nhưng có thể được mua bằng USD và sẽ đáo hạn vào tháng 5/2030. Theo Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo, việc phát hành trái phiếu này sẽ không làm tăng tổng nợ hay nợ ròng, mà chỉ đơn thuần làm tăng mức dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương và kéo dài đáng kể kỳ hạn của các khoản nợ bằng nội tệ.

Tháng trước, Argentina đã nhận được khoản giải ngân ban đầu trị giá 12 tỷ USD từ gói vay mới trị giá 20 tỷ USD được ký kết với IMF. Khoản giải ngân từ IMF và các tổ chức khác là rất cần thiết để bổ sung dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt của quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời phục hồi tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát - những mục tiêu then chốt của Tổng thống Javier Milei.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.