Apple mở phòng thí nghiệm mới nghiên cứu mở rộng các quy trình tái chế

Hãng công nghệ Apple mới đây thông báo đã mở một phòng thí nghiệm mới để nghiên cứu cách thức mở rộng các quy trình tái chế hiện nay của hãng thông qua máy học và robot.
Chú thích ảnh
Trụ sở Apple tại Austin, Texas, Mỹ, ngày 13/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Được đặt tại thành phố Austin, Texas (Mỹ), phòng thí nghiệm mới của Apple sẽ tìm kiếm những giải pháp cải thiện các phương pháp tái chế truyền thống. Cùng với đội ngũ kỹ sư của Apple và các thành viên từ giới học viện, phòng thí nghiệm sẽ đưa ra những giải pháp cho những thách thức trong quá trình tái chế hiện nay. 

Bên cạnh đó, Apple cũng cho biết sẽ tăng gấp bốn lần số cửa hàng có thể hỗ trợ khách hàng tháo rời các linh kiện trong điện thoại iPhone bằng robot tái chế Daisy. Hiện nay, robot Daisy có thể tháo rời 15 mẫu điện thoại iPhone khác nhau với tốc độ 200 chiếc/giờ và những linh kiện cũ sẽ được tái chế để đưa trở lại quá trình sản xuất. Apple đã tiếp nhận gần 1 triệu thiết bị thông qua các chương trình tái chế của hãng và mỗi robot Daisy có thể tháo rời 1,2 triệu thiết bị/năm. 

Năm 2018, Apple đã tân trang hơn 7,8 triệu thiết bị của hãng và tái chế hơn 48.000 tấn rác thải điện tử. Lisa Jackson, một quan chức cấp cao của Apple, cho biết việc thúc đẩy hoạt động tái chế đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thiết bị điện tử và Apple đang tiên phong trong một hướng đi mới giúp thúc đẩy ngành này tiến xa hơn.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.