Apple sắp phát hành thẻ tín dụng Apple Card

Hãng Apple Inc ngày 25/3 cho biết sẽ phát hành thẻ tín dụng Apple Card trong mùa Hè này, cùng với sự hợp tác của tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group Inc. Người sử dụng thẻ Apple Card có thể được ưu đãi về tài chính khi mua sắm các sản phẩm của Apple.
Chú thích ảnh
Trụ sở Apple tại Austin, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Chủ tịch Apple Pay, Jennifer Bailey, cho biết Apple Card sẽ đồng bộ với ứng dụng Apple Wallet trên điện thoại iPhone của người dùng và hoạt động thông qua hệ thống thanh toán Apple Pay.

Những người sử dụng thẻ này sẽ được trải lại 2% tiền mặt khi thực hiện tất cả các giao dịch mua sắm thông qua điện thoại và 3% khi mua sắm các sản phẩm của Apple. Thẻ được làm từ titanium và tên người dùng được khắc laze, trên thẻ không có số bảo mật. Thẻ do Goldman Sachs phát hành và sẽ sử dụng mạng lưới của Mastercard Inc.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chương trình ưu đãi của Apple Card không có khác biệt đáng kể so với những chương trình hiện hành trên thị trường, song mạng lưới người dùng Apple rộng khắp có thể trở thành người sử dụng chính.

Nhà phân tích Ted Rossman, thuộc Creditcards.com, nhận định ưu đãi của Apple Card không hấp dẫn hơn thẻ Double Cash Card do Citigroup Inc “chào hàng”. Trong khi đó, thẻ Altitude Reserve Visa Infinite của U.S. Bank hoàn trả 3% tiền mặt hoặc giảm 4,5% cho hoạt động di chuyển.

Ngoài kế hoạch phát hành thẻ Apple Card, bà Bailey cho biết Apple cũng thông báo kế hoạch khởi động dịch vụ truyền hình trực tuyến mới và game trực tuyến. Dịch vụ truyền hình trực tuyến mới của Apple cho phép người dùng của 1,4 tỷ thiết bị điện tử trên toàn thế giới truyền dữ liệu về các bộ phim và chương trình truyền hình.

Đây là bước đi đầu tiên thách thức những đối thủ đi đầu trong lĩnh vực này như Netflix và Amazon. Dịch vụ truyền hình trực tuyến mới mang tên Apple TV+ sẽ được cung cấp tới 100 thị trường khác nhau trên thế giới.

Trà My - tổng hợp

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.