Apple 'vỡ mộng' ra mắt sạc không dây AirPower do không đạt chất lượng

Hãng công nghệ Apple của Mỹ tuyên bố mẫu sạc không dây đa thiết bị AirPower mà "Trái Táo cắn dở" ấp ủ bấy lâu nay sẽ không được tung ra thị trường "vì không đạt chất lượng".
Chú thích ảnh
Apple từ bỏ dự án phát triển sạc không dây AirPower. Ảnh: anandtech.com

Trong thông báo chính thức sáng 30/3 (giờ Việt Nam), Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple Dan Riccio cho biết: "Sau nhiều nỗ lực, chúng tôi đi đến kết luận rằng AirPower sẽ không đạt được các tiêu chuẩn cao mà chúng tôi đặt ra, do đó dự án này bị hủy bỏ".

Thay mặt hãng Apple, ông Dan Riccio xin lỗi những khách hàng đang mong chờ màn ra mắt của AirPower, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng vào tương lai của công nghệ không dây và sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án liên quan".

Trước đó, dự án sạc không dây AirPower được thông báo tại sự kiện ra mắt iPhone X tháng 9/2017. Theo giới thiệu của Apple, AirPower có thể sạc 3 thiết bị Apple Watch, iPhone, AirPod cùng lúc mà không phụ thuộc vị trí và thứ tự đặt.

Tính năng này của AirPower vượt trội hơn hẳn các mẫu đế sạc đa thiết bị trên thị trường hiện nay - yêu cầu người dùng cần đặt máy vào đúng một khu vực nhất định.

Apple từng lên kế hoạch tung AirPower ra thị trường vào cuối năm 2018. Tuy nhiên trên thực tế, liên tục có những thông tin "bên lề" về các trở ngại trong sản xuất và kỹ thuật như vấn đề quản lý nhiệt và sự kết nối giữa các thiết bị. Chấm dứt một dự án đã được giới thiệu và trình diễn trước công chúng là hành động chưa có tiền lệ trong lịch sử tồn tại của hãng công nghệ danh tiếng này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.