Xem lịch sử hình thành ‘ngôi nhà’ của Quốc hội Mỹ

Điện Capitol - công trình được khởi công vào ngày 18/9/1793, đến nay vẫn là địa điểm diễn ra những cuộc họp quan trọng của Quốc hội Mỹ. Tổng thống George Washington thậm chí đã trực tiếp đặt viên đá góc vào nền móng của công trình có kiến trúc mái vòm độc đáo tọa lạc trên Đồi Capitol ở Washington D.C (nơi quốc hội Mỹ có kỳ họp đầu tiên) từ 220 năm trước.

Điện Capitol được đích danh kiến trúc sư người Pháp Pierre “Peter” Charles L'Enfant, “cha đẻ” của bản quy hoạch Washington D.C chọn vào đầu những năm 1790. Tuy nhiên vào tháng 2/1792 ông đã bị bãi nhiệm và người “thừa kế” của ông là kiến trúc sư William Thornton, với một số thay đổi so với nguyên gốc.


Vị kiến trúc sư mới có thiết kế được Tổng thống Washington ca ngợi là “vĩ đại, giản đơn và rất đẹp”. Trong ảnh là Điện Capitol trong quá trình xây dựng năm 1857.


Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ Thomas Jefferson đã chọn tên cho công trình này là Capitol, từ có nguồn gốc trong tiếng Latin liên quan tới Đồi Capitoline, một trong 7 quả đồi của thành Rome, Italy.


Nghệ sĩ Allyn Cox vẽ tranh trên trần nhà trong Điện Capitol.


Đến giữa thế kỷ 19, Điện Capitol không còn đủ sức chứa cho số lượng lớn nhà lập pháp, vì vậy 2 cánh mới đã được bổ sung, một dành cho Hạ viện ở phía nam và cánh còn lại ở phía bắc dành cho Thượng viện. Điện Capitol còn được trang bị thang máy vào năm 1874 và hệ thống điện vào năm 1882. Trong ảnh là quá trình tu sửa năm 1960.


Công trình này thường xuyên được nâng cấp trong thế kỷ 20, đặc biệt là khoảng thời gian nửa cuối thế kỷ.


Hình ảnh bên trong mái vòm của tòa nhà cao 88m.


Hệ thống bỏ phiếu mới được lắp đặt trong năm 1973 và việc trình chiếu trên truyền hình các cuộc họp được thực hiện từ năm 1979. Đến cuối thập kỷ 1980, nhiều thiết bị hiện đại, tinh vi khác cũng được lắp đặt.


Bộ sưu tập tượng trong đại sảnh.


Một phiên họp Quốc hội năm 2004 trong Điện Capitol.


Hiện nay công trình bao gồm 6 tòa nhà của thượng viện và hạ viện, 3 thư viện, tòa án tối cao, vườn cây quốc gia…


Toàn cảnh Điện Capitol chụp từ trên cao.



H.Linh (theo Ria Novosti)
Một triệu khúc xương rải trước Đồi Capitol
Một triệu khúc xương rải trước Đồi Capitol

Các nhà hoạt động xã hội Mỹ đã tạo ra một cảnh tượng lay động người xem với trên một triệu khúc xương người giả được trưng bày ngay trước Tòa nhà Quốc hội Mỹ, nhằm kêu gọi chính phủ nước này đấu tranh mạnh mẽ hơn với nạn diệt chủng trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN