TP Hồ Chí Minh: Thông xe hầm chui nối cao tốc vào đường Mai Chí Thọ

Sáng 2/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) đã tổ chức lễ thông xe hạng mục hầm chui HC1-02 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú - một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thành phố.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng đại diện Ban Giao thông tiến hành cắt băng thông xe hầm chui HC1-02.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường (ở giữa) trao đổi với lãnh đạo Ban Giao thông tại buổi lễ thông xe.
Chú thích ảnh
Ô tô lưu thông từ cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây qua hầm chui HC1-02 về đường Mai Chí Thọ để vào trung tâm thành phố.

Hầm chui HC1-02 có vị trí kết nối từ cầu Bà Dạt đến đường Mai Chí Thọ trong phạm vi nút giao An Phú, gồm 2 chiều lưu thông, mỗi chiều 1 làn xe. Hầm phục vụ các phương tiện lưu thông từ đường Mai Chí Thọ (hướng hầm vượt sông Sài Gòn) đi cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và ngược lại. Điểm đầu công trình tiếp giáp đường đầu cầu Bà Dạt (phía cao tốc), điểm cuối nằm trên đường Mai Chí Thọ hướng về hầm vượt sông Sài Gòn, kết nối với hầm chui HC1-01.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hầm chui HC1-02 có tổng chiều dài hơn 480m.

Hầm chui HC1-02 có tổng chiều dài khoảng 480,4m, trong đó phần hầm kín dài 140,14m gồm 7 đốt hầm bằng kết cấu bê tông cốt thép dạng hộp kép; phần hầm hở dài 340,26m gồm 14 đốt hầm kết cấu chữ U, có dải phân cách bê tông giữa hai chiều xe chạy. Công trình được bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng, thoát nước, trạm bơm và lan can an toàn, với vận tốc thiết kế 50 km/h.

Chú thích ảnh
Ô tô lưu thông qua hầm HC1-02 sau khi thông xe.

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết, nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, được thiết kế là nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng. Đây là cửa ngõ giao thông chiến lược khu vực phía Đông Thành phố, nơi giao cắt của các trục giao thông huyết mạch như đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của và hệ thống kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Trong nhiều năm qua, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động logistics, đi lại của người dân và năng lực cạnh tranh của Thành phố. Việc triển khai dự án xây dựng nút giao thông An Phú thể hiện quyết tâm của TP Hồ Chí Minh trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng then chốt, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời chuẩn bị điều kiện kết nối hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vận tốc lưu thông qua hầm được thiết kế 50km/h.

Theo ông Nguyễn Anh Minh, hạng mục hầm chui HC1-02 được thông xe cùng với hầm chui HC1-01 đã hình thành trục lưu thông liên tục giữa khu vực trung tâm thành phố và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, từng bước phát huy hiệu quả tổng thể của nút giao An Phú.

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục này trước Tết Nguyên đán 2026 mang ý nghĩa thiết thực, đáp ứng mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng vận tải trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các hạng mục còn lại của nút giao An Phú đang được tiếp tục thi công.

Ông Nguyễn Anh Minh cũng cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề triển khai kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó Thành phố sẽ đồng loạt thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm quy mô lớn, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công các hạng mục còn lại của dự án nút giao An Phú, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố và Nhân dân.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Di tích Nhà tù Hỏa Lò hút khách trong và ngoài nước

Di tích Nhà tù Hỏa Lò hút khách trong và ngoài nước

Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân cùng du khách trong và ngoài nước trong ngày 10/10/2026 – kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Việc ứng dụng công nghệ số hóa tư liệu, mã QR và hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ góp phần đổi mới phương thức tiếp cận lịch sử, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động, giúp lan tỏa giá trị di sản đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tôn vinh những gương thanh niên sống đẹp 2026.

Tôn vinh 15 gương thanh niên sống đẹp 2026

Ngày 10/10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, tôn vinh 15 thanh niên lan toả những giá trị tích cực trong cộng đồng. 

Rộn ràng không gian hồ Hoàn Kiếm kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Rộn ràng không gian hồ Hoàn Kiếm kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 cùng không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” mới đưa vào phục vụ đã tạo thêm những điểm nhấn sôi động, góp phần mang đến không khí tươi vui trong ngày hội của Thủ đô.